Xây dựng điểm tự quản môi trường tại bản du lịch cộng đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 23/2, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Con Cuông phối hợp với UBND xã Bồng Khê tổ chức lễ phát động xây dựng điểm tự quản về môi trường tại bản Khe Rạn. Đây là bản được huyện chọn xây dựng điểm du lịch cộng đồng.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Với phương châm "Kiên trì, đồng bộ, hiệu quả", tại lễ phát động, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đã giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể bản Khe Rạn đảm nhiệm tự quản các đoạn đường, khu vực công cộng đạt tiêu chuẩn “Xanh- sạch- đẹp”.

1
Đông đảo bà con bản Khe Rạn, xã Bồng Khê tham gia lễ ra quân. Ảnh: Bá Hậu.

Theo đó, sẽ tổ chức làm vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần; 100% gia đình phải di dời chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm ra xa khu vực nhà ở... Tất cả được đưa vào hương ước, quy ước của thôn bản, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá bình chọn gia đình, thôn bản văn hóa và xếp loại thi đua hàng năm. 

1
Bà con bản Khe Rạn tham gia tổng dọn vệ sinh sau lễ ra quân. Ảnh: Bá Hậu.

Ngay sau lễ phát động, bà con nhân dân bản Khe Rạn đã ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và triển khai cắm biển đoạn đường tự quản.

                                                               Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới