Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963-2023)

Xây dựng huyện Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963-2023), huyện đã triển khai phong trào thi đua “Tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp”, qua đó, tạo động lực, khí thế mạnh mẽ, lôi cuốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và đặc biệt là được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, phong trào thi đua đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, rõ nét, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ mặt mới thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Quang Dũng
Bộ mặt mới thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Quang Dũng

Sau hơn 1 năm thực hiện, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn huyện đã tập trung các nhiệm vụ: Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn năm 2022-2023, làm tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

Phong trào thi đua đã huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, con em Anh Sơn đang sinh sống, làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc tích cực hướng về quê hương, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, sáng, thân thiện”.

Qua triển khai thực hiện, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng 501 công trình gắn biển chào mừng trên tổng số 230 công trình đăng ký ban đầu, vượt 271 công trình, đạt tỷ lệ 218%. Tổng số tiền và vật chất đã quy đổi là 143,995 tỷ đồng/chỉ tiêu 20 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 720%. Nguồn lực huy động thực hiện phong trào chủ yếu từ Nhân dân, con em đang sinh sống, làm việc ở xa quê đóng góp, ủng hộ; thông qua xã hội hóa và có sự hỗ trợ một phần của ngân sách địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thành công phong trào. Có nhiều cá nhân đã tích cực đóng góp ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, đường giao thông nông thôn, như gia đình ông Tô Văn Huệ - công dân thôn 8, xã Cao Sơn 132 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Bỉnh ở thôn 6, xã Lĩnh Sơn 200 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Lan ở thôn 5, xã Cao Sơn 95 triệu đồng; ông Đặng Xuân Quế ở thôn 9, xã Cao Sơn 81 triệu đồng… Con em huyện Anh Sơn đang sinh sống, làm việc trên mọi miền đất nước đã hướng về quê hương, có nhiều đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Sỹ Ngọc ở Hà Nội đóng góp 1,5 tỷ đồng; ông Nguyễn Sỹ Cử ở TP. Vinh 600 triệu đồng; bà Đào Thị Thúy Hằng ở Đồng Nai 311 triệu đồng; bà Trần Thị Hoa ở TP. Hồ Chí Minh 300 triệu đồng; ông Nguyễn Hữu Thường ở Đà nẵng 163 triệu đồng; ông Nguyễn Công Thành ở Đồng Nai 131 triệu đồng; ông Bùi Đức Thanh ở TP. Hồ Chí Minh 100 triệu đồng; ông Hoàng Phú Hiền tại TP. Vinh 100 triệu đồng…

Đồng hành với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà có các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân đã hưởng ứng tích cực như: Công ty TNHH Trường An 240 triệu đồng; Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn 370 triệu đồng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 200 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh 100 triệu đồng; Công ty CP Gỗ MDF Khai Sơn 150 triệu đồng; các cá nhân như: ông Trương Công Hiền ở TP. Vinh 1 tỷ đồng; ông Trương Công Việt ở TP. Vinh 100 triệu đồng…

Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra chương trình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra chương trình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thông qua những hoạt động của phong trào thi đua đã chứng minh quyết tâm và sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, đó là: Các cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhất quán thực hiện tốt “5 không" ("Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà"; "Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm", "Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm"; "Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối"; "Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ").

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đổi mới mạnh mẽ về hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quyết liệt chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính cả trực tiếp và trực tuyến, tập trung chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh, sạch, đẹp, thân thiện, từng bước hiện đại” đã thu hút được hàng chục tỷ đồng từ Nhân dân, nhà hảo tâm để xây dựng nhà trường, duy trì chất lượng dạy và học, xếp thứ 3 toàn tỉnh; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được quan tâm, tích cực đóng góp “Nghiên cứu khoa học - sáng kiến cải tiến kỹ thuật” vào khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Công trình của xã Tam Sơn chào mừng 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm tái lập huyện. Ảnh: PV.
Công trình của xã Tam Sơn chào mừng 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm tái lập huyện. Ảnh: PV.

Các xã, thị trấn có nhiều hành động thiết thực, nêu cao tinh thần “Tất cả vì quê hương giàu đẹp” đã thu hút được nguồn lực lớn để xây dựng công trình theo phương châm từ nguồn ngân sách địa phương và sự đóng góp của Nhân dân với hàng tỷ đồng. Đặc biệt, có nhiều thôn đã huy động từ Nhân dân, con em xa quê xây dựng các công trình từ 500 đến 700 triệu đồng.

Lực lượng Công an nhân dân luôn nêu cao quyết tâm “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần đắc lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, luôn quan tâm, chăm lo, gìn giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Cơ quan quân sự luôn đề cao tinh thần “xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Bộ đội Biên phòng thường xuyên “bám trụ, bám dân, bám địa bàn”, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “bảo vệ dân, bảo vệ biên giới”.

Khu đô thị mới tại thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Khu đô thị mới tại thị trấn Anh Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đối với đơn vị, doanh nghiệp đã có sự chuyển biến trong liên kết 3 nhà “Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông” để có những sản phẩm đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Từ những kết quả đạt được trong xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp” đã mang lại kết quả thiết thực, cả hệ thống chính trị đã đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; từng bước xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Kết quả của phong trào còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Với những thành tích đạt được, tiếp nối kết quả các phong trào thi đua yêu nước, năm 2023, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua.

Trường THCS Anh Sơn là một trong những trường trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trường THCS Anh Sơn là một trong những trường trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Có thể khẳng định, với việc bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, thắng lợi của phong trào thi đua đã chứng minh việc thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tin tưởng, quyết tâm đồng lòng hưởng ứng của Nhân dân, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, tạo khí thế, động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân phát huy năng lực, trí tuệ, sáng kiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng huyện Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Tin mới