Xây dựng làng quê để mỗi người con đi đâu, làm gì cũng muốn về

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, đồng chí Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 4, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu.
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và huyện Quỳnh Lưu tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm 4, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Chi
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Quỳnh Lưu tặng quà cho cán bộ, nhân dân xóm 4, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Chi

Xóm 4 có 181 hộ với 870 nhân khẩu, đời sống của nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ tinh thần đoàn kết thi đua thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các tầng lớp nhân dân trong xóm đã nỗ lực, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn để xây dựng cuộc sống trong mỗi gia đình, đồng thời đưa phong trào của xóm đi lên.

Nổi bật, người dân đã đoàn kết thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để tăng giá trị kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt hơn 53 triệu đồng/người/năm.

Tiết mục hát múa của các cháu thiếu nhi xóm trong ngày hội đại đoạn kết toàn dân tộc. Ảnh: Minh Chi
Tiết mục hát múa của các cháu thiếu nhi xóm trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Minh Chi

Tinh thần đoàn kết của nhân dân còn được thể hiện rõ trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo trong xóm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở xóm ngày càng giảm, chỉ còn 2 hộ, chiếm 1,12%.

Thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân xóm 4 đã đoàn kết chung tay chỉnh trang diện mạo bộ mặt nông thôn, hoàn thiện hệ thống giao thông; đặc biệt nhà văn hóa được xây dựng gắn với quy hoạch đầy đủ sân bóng chuyền, câu lồng, bóng bàn, hệ thống cây xanh…trị giá hơn 2 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của xóm phát triển.

Người dân xóm 4 cũng khẳng định tinh thần đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững địa bàn sạch tệ nạn xã hội và danh hiệu đơn vị Văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp để ôn lại, phát huy truyền thống tự hào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Văn Tiến tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ở xóm 4, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Chi
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Văn Tiến tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt ở xóm 4, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Chi

Biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân xóm 4 nỗ lực đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Văn Tiến cũng khẳng định tinh thần đoàn kết, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân rất quan trọng. Vì vậy, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư để đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Văn Tiến mong muốn cán bộ và nhân dân xóm 4 đoàn kết, nỗ lực hơn cùng chung tay xây dựng làng quê đáng sống, để mỗi người con đi đâu, làm gì cũng muốn về ngôi nhà, làng quê của mình.

Tin mới