Xây dựng mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Savannakhet và Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Đây là mong muốn của Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet trong chuyến thăm, chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp đoàn sang trao tặng Huân chương, Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chiều 29/7, đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng cùng phu nhân và đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Savannakhet (Lào) đến thăm, chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp đoàn sang trao tặng Huân chương, Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tiếp đoàn có đồng chí Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu; đại diện Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Coecco và Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An.

Tại buổi tiếp, đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn cảm ơn sự quan tâm tiếp đón chân thành, hữu nghị của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4 dành cho Đoàn.
Đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Savannakhet và Quân khu 4 đã có nhiều chuyến thăm, học tập kinh nghiệm, trao đổi đoàn; lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã có nhiều hoạt động giúp tỉnh Savannakhet trong phát triển kinh tế, xã hội, tập huấn cán bộ...
Đồng chí Sẳn Ti Phạp - Phôm Vi Hản tặng quà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu tặng quà lưu niệm cho đồng chí Xẳn-ty-phạp Phôm-vi-hẳn và đoàn công tác.

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Savannakhet và Quân khu 4 cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp, giúp nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh…, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, tỉnh Savannakhet và lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng...
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Võ Dũng đánh giá cao sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet đối với lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Đặc biệt, sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của tỉnh Savannakhet đối với Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi tiếp
Quang cảnh buổi tiếp.
Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, Quân khu 4 tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Savannakhet  tự hào là quê hương đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn - những lãnh tụ đã dày công vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.  
Phát huy truyền thống đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Savannakhet và lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã cùng nhau xây dựng tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.
Đồng chí Chính ủy Quân khu mong muốn, thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Savannakhet.

Tin mới