Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện

(Baonghean.vn) - Mục đích của Luật Quốc phòng năm 2018 là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ngày 27/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. 
Tại điểm cầu Nghệ An, Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì. Ảnh: P.B
Tại điểm cầu Nghệ An, Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Ảnh: P.B

Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Quốc phòng năm 2005 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định mới của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc chưa được thể chế và cụ thể hóa. Một số nội dung của Luật Quốc phòng 2005 chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quốc phòng, nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản, quy trình thực hiện còn nhiều bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu lắng nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018. Ảnh: P..B
Các đại biểu lắng nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018. Ảnh: P..B

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV ngày 8/6/2018, Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng năm 2018. Luật gồm 7 chương, 40 điều (giảm 2 chương, 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005).

Luật Quốc phòng năm 2018 quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng….

Mục đích là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, việc xây dựng luật còn bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và tổ tự quản đường biên tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: K.L
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và tổ tự quản đường biên tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: K.L

Tại hội nghị, cáo báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định về phòng thủ dân sự; Nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ; Nghị định về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm.

Các đại biểu cũng được lắng nghe những nội dung cơ bản trong các nghị định về công tác quốc phòng ở bộ, ngànhTrung ương, địa phương; Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

Tin mới