Xây dựng nhà trái phép trên đất rừng ven biển ở Quỳnh Thuận

(Baonghean.vn) - Bất chấp quy định pháp luật, một hộ dân đã thuê thợ xây dựng nhà trái phép trên đất rừng ven biển tại xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu).

Ngôi nhà đang xây là của gia đình ông Nguyễn Ngọc Hoàng, trú ở xóm 1, xã Quỳnh Thuận. Cách đây vài ngày, ông Hoàng đã thuê thợ xây nhà trên diện tích đất rừng phòng hộ. Vị trí xây dựng nằm cách mặt nước biển hướng đông khoảng 100 mét, hướng tây giáp đê biển khoảng 20 mét.

Chỉ sau 2 ngày, căn nhà đựơc xây cao gần 2 mét. Trong khi chính quyền địa phương không hay biết. Ảnh: Việt Hùng
Theo quan sát, đến chiều 5/6 thì căn nhà đã xây lên cao gần 2 mét. Ảnh: Việt Hùng

Đây là khu vực rừng phi lao ven biển có chức năng chắn gió, chắn cát, không đựơc xâm lấn để xây dựng công trình trái phép khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng nguời dân lại ngang nhiên tập kết vật liệu, xây dựng căn nhà để phục vụ lợi ích cá nhân mà không hề có sự kiểm tra của chính quyền địa phương.

Chiều 5/6, trao đổi về sự việc này, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thuận cho rằng không biết sự việc trên. Ngay sau đó, ông gọi điện thoại xác minh và thừa nhận sự việc phóng viên phản ánh là đúng.

Ngôi nhà do một người dân ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) xây dựng ngay đất rừng phòng hộ bờ biển (ảnh chụp vào sáng ngày 5/6/2017). Ảnh: Việt Hùng
Ngôi nhà do một người dân ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) xây dựng ngay đất rừng ven biển (ảnh chụp vào sáng ngày 5/6/2017). Ảnh: Việt Hùng

Ông Tuấn cho biết thêm, xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường để lập biên bản, đình chỉ thi công và xử lý nghiêm hộ dân nói trên theo quy định.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới