Xây dựng Quỳnh Lưu thành huyện Nông thôn mới vào năm 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 20/5, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Đây là một trong những đơn vị được Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện, thành, thị.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2015 -2020
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2015 -2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010-2015, kinh tế xã hội huyện Quỳnh Lưu tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu

Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 6,5%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt hơn 26 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp chiếm gần 47% ; Công nghiệp - xây dựng: chiếm hơn  21%; Dịch vụ gần 32%.

Nghi lễ chào cờ tại Đại hội
Nghi lễ chào cờ tại Đại hội
Các cháu thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại biểu về dự Đại hội
Các cháu thiếu nhi tặng hoa chúc mừng đại biểu về dự Đại hội

Trong đó, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Sản lượng lương thực đến năm 2015 ước đạt hơn 103 ngàn tấn, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt gần 88 triệu đồng/ha, hình thành được các vùng nguyên liệu tập trung có diện tích lớn như: lạc 1.300 ha, dứa 550 ha, mía 830 ha.

Ngành thủy sản phát triển nhanh cả về quy mô, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản ước đạt 56.000 tấn. Toàn huyện hiện có 1.322 tàu, trong đó 742 tàu công suất trên 90CV. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 2.382 ha. Sản xuất hơn 140 triệu con giống tôm sú, trên 100 triệu con giống tôm he chân trắng, 3 triệu con cua giống, 700 triệu con ngao giống và hàng chục triệu con cá giống các loại.

Đồng chí Lê Đức Cường, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu khai mạc Đại hội
Đồng chí Lê Đức Cường, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu khai mạc Đại hội

 Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được chú trọng. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm ước còn 2,3%.

Công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng và phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ. Dịch vụ, thương mại phát triển nhanh, đa dạng trên các lĩnh vực.

Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2014, toàn huyện có 5 xã về đích xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã, xã thấp nhất đạt 9 tiêu chí, tăng 6 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Dự kiến hết năm 2015 có 12 xã được công nhận, vượt 6 xã so với chỉ tiêu..

Về công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và phát triển.

Đồng chí Hoàng Danh Lai, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc báo cáo chính trị tại Đại hội
Đồng chí Hoàng Danh Lai, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 -2020, trên tinh thần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Quỳnh Lưu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10-11%; giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 65-70 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi trước lúc vào chính thức đại hội
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội
 

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 17-19%, đạt 250-260 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%. Về công tác xây dựng đảng, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng HTTNV trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Đảng bộ huyện liên tục đạt danh hiệu vững mạnh. Từ đó Quỳnh Lưu phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh.

Đại hội đã tập trung thảo luận nhằm thực hiện các mục tiêu, giải pháp thực hiện mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện dồn điền đổi thửa gắn liền với sản xuất hàng hóa; phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng công tác chuyển đổi đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, các mô hình kinh tế gắn liền với sản xuất nông nghiệp nâng cao đời sống của nhân dân…

Lãnh đạo xã Quỳnh Thạch tham luận về công tác dồn điền đổi thửa gắn liền với sản xuất nông nghiệp hàng hóa
Lãnh đạo xã Quỳnh Thạch tham luận về công tác dồn điền đổi thửa gắn liền với sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời sự đóng góp quan trọng trong việc hình thành Thị xã Hoàng Mai. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, Quỳnh Lưu phát triển vẫn chưa xứng với tiềm năng, vì vậy, nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện cần tâp trung phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả 5 chương trình kinh tế mà huyện đã đề ra.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện cần đẩy mạnh phát triển đô thị, coi đây là động lực phát triển; phát triển giáo dục, y tế; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh để lãnh đạo nhân dân, xã hội phát triển giàu mạnh. Các đại biểu cần nâng cao vai trò trách nhiệm, chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, có năng lực, đạo đức, đúng cơ cấu, định hướng để bầu vào BCH Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 -2020; đồng thời tin tưởng với truyền thống văn hóa và cách mạng, Đại hội nêu lên được quyết tâm, cách làm mới thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sắp tới và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Các đại biểu thống nhất Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020 trình Đại hội
Các đại biểu thống nhất Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020 trình Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
Video clip phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc tại đại hội:
.

Đại hội bầu 41 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020.

TIN LIÊN QUAN

(Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật)

Thành Duy – Sỹ Minh

Tin mới