Xây dựng thành công làng thanh niên hữu nghị Lào - Việt

(Baonghean.vn) – Thực hiện chương trình Ký kết hoạt động thường niên giữa thanh niên Nghệ An  và thanh niên 3 tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào, chiều 21/2, Đoàn đại biểu thanh niên Tỉnh đoàn Bôlykhămxay Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào sang thăm và làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An 

Dự buổi làm việc có các đồng chí Quan Phết Phoang Mala, Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxay, Phạm Tuấn Vinh, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cán bộ hai cơ quan Tỉnh đoàn, cùng Đoàn viên, thanh niên hai tỉnh.

Những năm qua, hoạt động của tuổi trẻ hai tỉnh Nghệ An - Bôlykhămxay diễn ra thường xuyên với những việc làm cụ thể, qua đó khẳng định cho những nỗ lực của tuổi trẻ hai tỉnh trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc.

Thanh niên tình nguyện Nghệ An dạy tiếng Việt cho học sinh Xiêng Khoảng (Lào).
Thanh niên tình nguyện Nghệ An dạy tiếng Việt cho học sinh Xiêng Khoảng (Lào).

Tỉnh đoàn Nghệ An được Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ xây dựng làng thanh niên hữu nghị Lào - Việt tại tỉnh Bôlykhămxay, đến nay mô hình đã đi vào hoạt động hiệu quả.

"Năm 2017, đánh dấu mốc kỷ niệm 55 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Tỉnh đoàn Nghệ An hy vọng đoàn thanh niên hai tỉnh sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả", đồng chí Phạm Tuấn Vinh nhấn mạnh.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, đoàn kết. Ảnh: Mỹ Nga
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, đoàn kết. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Quan Phết Phoang Mala - Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxay cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Tỉnh đoàn Nghệ An trong quá trình hoạt động của Tỉnh đoàn Bôlykhămxay cũng như quan tâm tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh cho các lưu học sinh của Lào đang tham gia học tập tại Nghệ An.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Nghệ An, Đoàn sẽ có buổi giao lưu, kết nối với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới