Xây dựng thanh niên Nghệ An bản lĩnh, yêu nước

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Chu Đức Thái đề nghị các tổ chức Hội cần sớm xây dựng kế hoạch phong trào thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp, thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.

Chiều 26/6, Hội LHTN tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh.
Dự hội nghị có các anh, chị: Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn; Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh. Ảnh: Lê Thanh

Tại hội nghị, anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó nêu rõ 2 mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên; 10 chỉ tiêu trọng tâm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”…

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, anh Chu Đức Thái nhấn mạnh đến các nội dung, giải pháp triển khai phong trào xây dựng thanh niên Nghệ An bản lĩnh, yêu nước, cống hiến, sống có trách nhiệm, nghĩa tình, sống có ích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cộng đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như: Tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện”, “Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách”, “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”… Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; vấn đề việc làm, khởi nghiệp trong thanh niên,...

Đồng chí
Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp. Ảnh: Lê Thanh

Việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Hội LHTN toàn quốc lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ VI có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể tổ chức hội, hội viên, thanh niên, mà trước hết là đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt các cấp.

Hội LHTN tỉnh đề nghị các cấp Hội phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết Đại hội Hội LHTN toàn quốc và cấp tỉnh tới cán bộ, hội viên, thanh niên ở địa phương, đơn vị mình, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thanh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thanh

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào và chương trình công tác Hội, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của hội viên, thanh niên tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra./.

Tin mới