Xây dựng thành phố Vinh phát triển xứng tầm

(Baonghean.vn) - Đây là mong muốn, nguyện vọng gửi gắm của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Vinh Tân, Quang Trung, Hồng Sơn, Trung Đô (TP. Vinh).

Chiều 6/5, tại phường Vinh Tân, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Vinh Tân, Hồng Sơn, Quang Trung, Trung Đô (TP. Vinh).

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đơn vị bầu cử số 1 gồm có 7 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Nguyễn Duy Cần - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Điều - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An; Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Mai Thị Khánh Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan  tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Nội vụ; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Vinh Tân. Ảnh: Thành Duy
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Vinh Tân. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đã bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIIII. Nếu trúng cử, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri nơi công tác, cư trú và nơi ứng cử; thực hiện tốt chức trách của người đại biểu dân cử.

Đặc biệt, bên cạnh thực hiện các chức trách nhiệm vụ, trên cương vị công tác, các ứng cử viên với trách nhiệm và tình cảm của mình, đều bày tỏ sẽ có những đóng góp để xây dựng thành phố Vinh từng bước trở thành đô thị thông minh và trung tâm của vùng Bắc Trung bộ trên một số lĩnh vực: Thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục - đào tạo, như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra. 

Ông Nguyễn Duy Cần - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Duy Cần - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, các ứng cử viên rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tín nhiệm của cử tri và Nhân dân thành phố Vinh, trong đó có cử tri 4 phường: Vinh Tân, Hồng Sơn, Quang Trung và Trung Đô.

Trình bày chương trình hành động với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ: Với chức trách, tình cảm là công dân TP. Vinh sẽ luôn nỗ lực và dành sự quan tâm tối đa, tiếp tục cùng với Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà nói chung và Đảng bộ, Nhân dân TP. Vinh nói riêng thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. 

Bà Mai Thị Khánh Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Mai Thị Khánh Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII trình bày chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Đây cũng là mong muốn, nguyện vọng của đa số các cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Ông Trần Xuân Kình, cử tri phường Vinh Tân bày tỏ tin tưởng vào chất lượng các ứng cử viên sau khi nghe chương trình hành động. Ông cũng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sẽ góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch. 

Cử tri Lê Văn Hải, phường Trung Đô bày tỏ mong muốn, tỉnh Nghệ An sẽ thu hút được các dự án đầu tư mang tính động lực, nhất là các dự án tỷ USD để làm động lực phát triển nhanh; đồng thời cần xây dựng thành phố Vinh phát triển ngang tầm.

Ông Trần Xuân Kình, cử tri phường Vinh Tân phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Ông Trần Xuân Kình, cử tri phường Vinh Tân phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

“TP. Vinh phát triển thì Nghệ An phát triển”, nam cử tri nói và đề nghị tỉnh cần có những bước đi, hành động kiên quyết, mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng thành phố Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Còn cử tri Nguyễn Công Hoạt, phường Vinh Tân đề nghị, tỉnh tiếp tục có chiến lược để khai thác, sử dụng hiệu quả lợi thế đường bờ biển dài. 

Cũng tại hội nghị, cử tri cũng phải ánh với các ứng cử viên những vấn đề liên quan đến các vấn đề trên địa bàn như: có những giải pháp về môi trường cho TP. Vinh, trong đó có xử lý ô nhiễm ở hào thành cổ Vinh; chống úng ngập;…

Cử tri Lê Văn Hải, phường Trung Đô phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Lê Văn Hải, phường Trung Đô phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn các bậc cử tri 4 phường: Vinh Tân, Hồng Sơn, Quang Trung, Trung Đô đã nhiệt tình tham gia, có ý kiến phản ánh với các ứng cử viên.

Qua ý kiến cử tri, cảm nhận được yêu cầu đặt ra, kỳ vọng rất lớn với các ứng cử viên ứng cử vào HĐND tỉnh khóa XVIII, người đứng đầu Tỉnh ủy khẳng định, các ứng cử viên sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trên cương vị công tác để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cử tri và Nhân dân.

Trước những phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri liên quan đến đời sống, kinh tế, môi sinh, môi trường, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn mà cử tri tin tưởng gửi gắm.

Thay mặt các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu trao đổi với cử tri các phường: Vinh Tân, Hồng Sơn, Quang Trung và Trung Đô. Ảnh: Thành Duy
Thay mặt các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu trao đổi với cử tri các phường: Vinh Tân, Hồng Sơn, Quang Trung và Trung Đô. Ảnh: Thành Duy

Do đó, với trách nhiệm là những ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, các ứng cử viên sẽ cân nhắc, xem xét bổ sung vào chương trình hành động của mình; theo dõi, theo đuổi giải quyết những kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Với trách nhiệm người đứng đầu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định sẽ giao các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền xử lý các kiến nghị đúng quy trình, quy định; đồng thời nhấn mạnh sẽ luôn dành tâm sức, quan tâm tới sự phát triển của thành phố Vinh.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 14 phường, xã thuộc thành phố Vinh: Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Hòa, Lê Mao, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Chính, Hà Huy Tập, có 7 ứng cử viên, được bầu 4 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tin mới