Xây dựng thành phố Vinh xanh, thông minh và bền vững

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh cần tập trung làm tốt vấn đề quy hoạch, trong đó chú trọng xây dựng các xã ngoại thành theo tiêu chí “Làng trong phố và phố trong làng”. Phấn đấu xây dựng Vinh trở thành thành phố xanh, thông minh và bền vững.

Đó là ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội cho Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với UBND TP. Vinh về dự thảo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2468 ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ diễn ra sáng 26/3.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tiếp và làm việc với Tổ tư vấn có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

Xây dựng TP Vinh trở thành đô thị xanh

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Võ Huyền

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 2468 ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, thành phố đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 8,54%; giá trị gia tăng theo giá hiện hành tăng 12,31%/năm, chiếm 25% tổng giá trị gia tăng của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 84,5 triệu đồng, cao gấp 2,23 lần mức bình quân của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách Nhà nước tăng trưởng khá, năm 2018 đạt 2.320 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,01%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,41%.

Lãnh đạo thành phố Vinh thăm mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới tại xã Nghi Liên. Ảnh: Võ Huyền
Lãnh đạo thành phố Vinh thăm mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới tại xã Nghi Liên. Ảnh: Võ Huyền
Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng TP. Vinh trở thành trung tâm vùng trên các lĩnh vực về tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; thương mại; du lịch; khoa học công nghệ; công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ cao; y tế; văn hóa; thể dục, thể thao; giáo dục đào tạo đạt kết quả cao. Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đầu tư đồng bộ, qua đó góp phần thay đổi diện mạo thành phố.
Xây dựng TP Vinh trở thành đô thị xanh

Đồng chí Trương Đình Tuyển phát biểu cho rằng cần xây dựng Vinh trở thành nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất tỉnh, là một trong những địa phương thuộc tốp đầu của cả nước. Ảnh: Võ Huyền

Xây dựng “Làng trong phố và phố trong làng”

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ tư vấn, đại diện các sở, ngành cấp tỉnh đồng tình với dự thảo báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện Quyết định 2468 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trình bày các quan điểm, cách làm và những nội dung TP. Vinh cần bổ sung, chỉnh sửa trong việc thực hiện các chỉ tiêu tại từng lĩnh vực nhằm hướng tới xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ.

Làng rau ở ven đô thành phố Vinh. Ảnh tư liệu
Làng rau ở ven đô thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam nhấn mạnh thành phố cần quan tâm làm tốt vấn đề quy hoạch, xây dựng các xã ngoại thành theo tiêu chí “Làng trong phố và phố trong làng”, kết hợp phát triển du lịch. Tập trung làm tốt vấn đề môi trường, xử lý rác thải, chỉnh trang lại cây xanh để tạo điểm nhấn riêng cho thành phố.

Xây dựng TP Vinh trở thành đô thị xanh

Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội gợi ý thành phố Vinh quan tâm đến công tác đào tạo nghề, khởi nghiệp. Ảnh: Võ Huyền

Ở một góc nhìn khác, thành viên tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Trương Đình Tuyển cho rằng phải hiểu cho đúng về phân vùng TP. Vinh. Có những yếu tố nào và những yếu tố nào chưa có, chưa hình thành để Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa Bắc Trung bộ. Thành phố cần tập trung xây dựng Vinh trở thành nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất tỉnh, là một trong những địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước, là thành phố xanh, thông minh và bền vững.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam gợi ý Thành phố Vinh tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông trong nội bộ TP. Vinh, kết nối liên hoàn giữa đường bộ, đường sắt, hàng không và tương lai là Cảng Cửa Lò khi Vinh mở rộng diện tích theo Nghị quyết 26. 

Thành phố Vinh đẹp lung linh về đêm. Ảnh: Devi Nguyễn
Thành phố Vinh đẹp lung linh về đêm. Ảnh tư liệu Devi Nguyễn
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cảm ơn ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ tư vấn vào dự thảo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2468 ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung bộ.
Bí thư Thành ủy Vinh mong muốn trong thời gian tới, các thành viên tổ tư vấn, các chuyên gia kinh tế tiếp tục có những đóng góp hiệu quả để lãnh đạo thành phố chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng  TP Vinh trở thành đô thị xanh, thông minh, bền vững. 

Tin mới