Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2019.

Dự hội nghị có 160 đại biểu là Ủy viên BCH, cán bộ chuyên trách cơ quan Hội Nông dân tỉnh và 21 huyện, thành thị.

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ các cấp hội tham gia. Ảnh: Ngọc Anh.

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ các cấp hội tham gia. Ảnh: Ngọc Anh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và lưu ý một số điểm để việc học tập, quán triệt Nghị quyết đạt hiệu quả.

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội là xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Trong thời gian 3 ngày (từ 18 - 20/6), các đại biểu dự hội nghị sẽ được học tập các chuyên đề do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành; trong đó tập trung vào 3 chuyên đề: Xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Về nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019, các học viên được phổ biến một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Nông dân các cấp cần triển khai trong thời gian tới như: Nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong nông dân; Công tác vận động, tư vấn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội và công tác quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân.
Mô hình trồng dưa hấu cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu.

Mô hình trồng dưa hấu cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, hoạt động hội nông dân các cấp; chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên nông dân nắm bắt nội dung các chuyên đề, giúp cán bộ hội nắm rõ nhiệm vụ công tác hội; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp đề ra.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa và Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Ngọc Anh

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động ủng hộ kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa và Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Ngọc Anh

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã phát động công chức, viên chức cơ quan Tỉnh hội, các huyện, thành, thị hội ủng hộ kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa và Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám tại tỉnh Hưng Yên do Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận động... Sau lễ phát động, cán bộ Hội Nông dân trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ được hơn 39 triệu đồng.

Tin mới