Xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành trường trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu Đảng bộ Trường Đại học Vinh đặt ra trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 1/6, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Các địa biểu chủ trì hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ đào tạo. Trong đó nổi bật là nhà trường đã triển khai nghiên cứu và ban hành Đề án Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO giai đoạn 2016-2020, áp dụng đào tạo từ khóa 58 với 3.037 sinh viên, 41 ngành đào tạo, thuộc 7 nhóm ngành. Tháng 3/2018, Trường Đại học Vinh chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế.

Đảng ủy chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sắp xếp bộ máy cán bộ theo hướng tinh giản đơn vị, giảm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tiết kiệm nhân lực.

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Thanh Lê
GS.TS Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, cán bộ nhà trường đã triển khai 11 đề tài, công trình cấp Nhà nước, 42 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp tỉnh, 311 đề tài cấp trường. Sinh viên trường đã triển khai 126 đề tài, và có 11 đề tài được giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Đặc biệt, Đảng ủy tập trung quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ. Hiện trường có 1.045 người, trong đó có 586 giảng viên, 4 Giáo sư, 59 Phó Giáo sư, 256 tiến sỹ, 504 thạc sỹ, 241 cử nhân, kỹ sư.

Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng. Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính tiếp tục có sự phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được ổn định. Vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được khẳng định.

GS.TS Thái Văn Thành- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XI. Ảnh Thanh Lê
GS.TS Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay, theo tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics thì Trường Đại học Vinh được xếp hạng thứ 16/129 các trường của Việt Nam, thứ 148/1.200 các trường đại học của Đông Nam Á. Năm 2018, Trường Đại học Vinh trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN và thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế.

Đánh giá trong nửa đầu nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều đạt, trong đó một số chỉ tiêu vượt. Cụ thể có 6/31 chỉ tiêu có khả năng vượt chỉ tiêu; có 21/31 chỉ tiêu dự kiến đạt; 2/31 chỉ tiêu tập trung chỉ đạo thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê

Từ kết quả giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, xây dựng Trường Đại học Vinh phát triển bền vững, trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Tin mới