Xây dựng văn hóa an toàn lao động trong thời kỳ hội nhập

(Baonghean.vn) - Tại lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức vào sáng 17/5, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Điện cần đưa công tác an toàn, vệ sinh lao động đi vào nề nếp với tôn chỉ "nghĩ về an toàn trước khi hành động".
điện lực

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Cục An toàn Kỹ thuật và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương, Cục An toàn lao động - Bộ LĐ-TB&XH, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở ban, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa an toàn trong lao động

Trong nhiều năm qua, ngành Điện lực nói chung, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói riêng luôn coi công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là yếu tố tiên quyết trong quá trình lao động, sản xuất. Trong năm 2019, Tổng Công ty đã tiến hành rà soát, kiểm tra 251 đơn vị cơ sở về công tác quản lý ATVSLĐ; giám sát hơn 7.200 lượt tại các đơn vị cơ sở về công tác sửa chữa lưới điện, tổ chức 268 lượt thăm hỏi các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động. 

Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư các trang thiết bị, máy móc, phương tiện bảo hộ lao động. Tổ chức hàng trăm khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn với trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa trong sản xuất; xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người quản lý cũng như người lao động về văn hóa an toàn trong lao động, sản xuất.

điện lực
Với điều kiện làm việc khắc nghiệt, đối diện với nhiều nguy hiểm đòi hỏi ngành Điện cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh tư liệu. 

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa”, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị trực thuộc đã thành lập 35 Ban chỉ đạo và xây dựng 35 kế hoạch chi tiết để thực hiện chương trình.

Theo đó, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hành động điểm về  huấn luyên công tác  cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy;  tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu  ảnh hưởng cực đoan của thời tiết tới lưới điện. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả tuyên truyền văn hóa an toàn trong sản xuất, an toàn điện cho người dân và trong trường học.
Nghĩ về an toàn trước khi hành động
 Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh, thời gian qua công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nguyên nhân chính là do người sử dụng lao động, người lao động chưa có kỹ năng, kiến thức đầy đủ trong đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm .
Đồng chí Lê Ngọc Hoa phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để giảm thiểu tình trạng này, đồng chí mong muốn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ để đưa công tác an toàn, vệ sinh lao động đi vào nề nếp với tôn chỉ "nghĩ về an toàn trước khi hành động".

Quan trọng hơn là việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về ATVSLĐ, tự bảo vệ bản thân của người lao động theo Chỉ thị số 29 – CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

điện lực
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An vàTổng Công ty Điện lực miền Bắc ấn nút kích hoạt lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng  tháng hành động về ATVS lao động, chiều ngày 16/5, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức chương trình Roadshow đạp xe diễu hành quanh các tuyến đường lớn trong thành phố Vinh với sự tham gia của gần 300 cán bộ, công nhân viên. 

Tin mới