Xe chở 15 người Việt Nam gặp nạn ở Thái Lan

(Baonghean.vn) - Sáng 5/5, chiếc xe khách Thái Lan chở 15 người Việt Nam từ Băng Cốc (Thái Lan) đi sang biên giới Campuchia đâm vào một chiếc xe tải khiến 2 người Việt bị chết nhiều và người khác người bị thương.

 

Ngày 6/5, Ông Đào Trọng Lý, Phó chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Thái Lan cho biết, cả 15 người bị nạn đều là người dân lao động các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh sang lao động ở Thái Lan. Khi hết hạn hộ chiếu, họ cùng nhau thuê xe từ Băng Cốc đi về phía Đông Nam , sang biên giới Campuchia để làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Thái Lan. Khi đi đến đoạn đường thuộc tỉnh Chanthaburi, chiếc xe khách gặp nạn, đâm thẳng vào một xe tải. 
 

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Xuân Quốc (29 tuổi) trú tại xã Trường Lộc, huyên Can Lộc và anh Phan Công Dũng (46 tuổi) trú tại huyện Kỳ Anh bị chết tại chỗ, tài xế người Thái cũng không qua khỏi sau vụ tai nạn. Danh tính những người bị thương được xác định gồm Trần Văn Khoa, Trần Văn Phú, Nguyễn Vi Hùng, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Quang Tuấn, Nguyễn Văn Tứ, Lê Hồng Chung, Nguyễn Văn Cường (đều trú tại Hà Tĩnh) và Trần Thị Mão, quê quán xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Trong số những người này có 2 người bị thương nặng ở cổ, 1 người khác bị thương ở lưng còn lại bị xây xát nhẹ, đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Chanthaburi.

 

Tỉnh Chanthaburi cách thủ đô Băng Cốc gần 500 km. Chuyến xe chở 15 người Việt xuất phát từ Băng Cốc vào đêm 4/5, đến 5h sáng ngày 5/5 thì gặp nạn.


Xe chở 15 người Việt Nam gặp nạn ở Thái Lan ảnh 1

                                           Lao động người Việt ở Thái Lan
 

Hiện nay, có rất nhiều người Việt Nam đang lao động tại Thái Lan với các nghề chủ yếu như phục vụ quán ăn, nhà hàng, buôn bán. Ông Đào Trọng Lý cho biết, vì Việt Nam và Thái Lan chưa chính thức ký kết hợp tác lao động nên người Việt Nam qua Thái làm việc theo con đường du lịch. Họ nhập cảnh qua Lào hoặc Campuchia bằng thị thực du lịch rồi ở lại làm thuê. Sau khi hết hạn thị thực, họ phải đi đến biên giới Lào hoặc Campuchia, làm thủ tục xuất cảnh rồi tiếp tục nhập cảnh trở lại để làm việc.

Nguyên Khoa

Tin mới