Xe con bốc cháy dữ dội trên đường, tài xế bị bỏng nặng

(Baonghean.vn) - Trong nắng trưa, đang lưu thông trên đường, chiếc xe con bỗng bốc cháy, khiến tài xế bị bỏng nặng.

Vụ tai nạn  xảy ra vào lúc 13h15 ngày 17/5 tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Chiếc xe bị cháy trên đường. Clip: Văn Thương
Theo những người chứng kiến, giữa trưa nắng nóng, chiếc xe con mang BKS 37A  - 406.29 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Thanh Thủy - Thanh Đức khi đến đoạn xóm 2, xã Thanh Thịnh thì bỗng nhiên bốc cháy.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Thương
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Thương

Khi lửa bùng cháy trùm lên xe, tài xế tự bò ra được khỏi xe, tuy nhiên đã bị bỏng toàn thân. Sau đó xe phát nổ và cháy mạnh hơn, khói đen bốc lên nghi ngút.

Người dân ở xã Thanh Thịnh đã dùng các dụng cụ, đưa máy bơm, vòi nước ra dập lửa. Tuy nhiên, do trời nắng nóng, lửa bốc lên dữ dội, bao trùm cả xe.

Chiếc xe đã bị cháy trụi. Ảnh: Văn Thương
Chiếc xe đã bị cháy trụi. Ảnh: Văn Thương

Khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy có mặt tại hiện trường, thì chiếc xe đã bị cháy trụi. Tài xế quê ở huyện Anh Sơn đã được những người xung quanh chở đi bệnh viện.

Khi lực lượng chức năng có mặt chiếc xe đã bị cháy trụi. Clip: Văn Thương

Tại hiện trường cho thấy, xung quanh khu vực chiếc xe bị nạn có rơm phơi trên đường. Theo nhận định ban đầu có thể do rơm quấn dưới gầm xe dẫn đến bốc lửa, gây cháy.

Chiếc xe bị thiêu rụi còn tài xế bị bỏng nặng. Ảnh: Khánh An
Tài xế bị bỏng nặng khi lửa trùm lên chiếc xe. Ảnh: Khánh An
Đến chiều tối ngày 17/5, cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong vụ cháy anh Trần Văn Hà (SN 1966, trú tại xóm 15, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn). Sau khi bị bỏng nặng, anh Hà đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Theo Đội CSGT-TT, Công an huyện Thanh Chương, sau khi xảy ra vụ cháy đã phát hiện trong xe có 1 bình gas mini.

Nguyên nhân vụ cháy xe đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Tin mới