Xe khách nội tỉnh Nghệ An chưa 'chịu' hoạt động trở lại dù đã được phép

(Baonghean.vn) - Mặc dù kể từ 0h00 ngày 7/7 các phương tiện vận tải hành khách trong nội bộ tỉnh được phép hoạt động, thế nhưng theo ghi nhận, do lo ngại dịch bệnh, cộng với tình trạng vắng khách nên các tuyến xe khách nội tỉnh Nghệ An vẫn chưa hoạt động trở lại.
Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại cuộc họp vào sáng 6/7 cho phép các phương tiện vận tải hành khách trong nội tỉnh được phép quay lại hoạt động từ 0h00 ngày 7/7/2021, tuy nhiên trong sáng nay vẫn chưa có phương tiện nào hoạt động lại.
Tại Bến xe Bắc Vinh, theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng nay không hề có chuyến xe nào xuất bến, từ xe khách xuất phát tại Vinh đi các huyện và ngược lại. 
Trong sáng nay, không hề có chuyến xe nào xuất phát tại Bến xe Bắc Vinh dù rằng tại cuộc họp sáng 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất việc cho phép các tuyến xe khách nội tỉnh được hoạt động trở lại từ 0h00 ngày 7/7. Ảnh: Tiến Đông
Trong sáng nay, không hề có chuyến xe nào xuất phát tại Bến xe Bắc Vinh dù rằng tại cuộc họp sáng 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất việc cho phép các tuyến xe khách nội tỉnh được hoạt động trở lại từ 0h00 ngày 7/7. Ảnh: Tiến Đông

Liên hệ với một nhà xe chạy tuyến Vinh - Mường Xén (Kỳ Sơn), chúng tôi được biết, do vẫn lo ngại dịch bệnh tại TP.Vinh nên nhiều người còn hạn chế đi lại. Bản thân nhà xe thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để quay lại hoạt động, thế nhưng do không có khách nên đành nằm ở nhà. 

Ông Nguyễn Đức Tú - Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: Hiện tại, xuất phát tại bến đi các huyện trong nội tỉnh có khoảng hơn 40 đầu xe. Mặc dù từ sáng nay, các phương tiện vận tải khách được phép hoạt động, nhưng do tâm lý lo ngại dịch bệnh nên không có xe nào làm lệnh xuất bến. 
Khu vực bãi đậu của xe khách tuyến cố định nội tỉnh không hề có xe nào chờ làm thủ tục xuất bến. Ảnh: Tiến Đông
Khu vực bãi đậu của xe khách tuyến cố định nội tỉnh không hề có xe nào chờ làm thủ tục xuất bến. Ảnh: Tiến Đông

"Do không có xe xuất bến nên hiện tại BQL Bến xe Bắc Vinh chỉ duy trì lực lượng trực bảo vệ, và chỉ mở 1 cổng ra vào, chỉ khi nào các đơn vị vận tải đăng ký làm thủ tục xuất bến thì khi đó chúng tôi mới bố trí người để phục vụ" - ông Tú cho biết thêm. 

Khác với cảnh vắng vẻ tại Bến xe Bắc Vinh, sáng nay các phương tiện vận tải hàng hóa đã quay trở lại hoạt động ở Bến xe Chợ Vinh khá tấp nập. 
Ngược lại, tại Bến xe chợ Vinh, cảnh bốc dỡ hàng hóa diễn ra khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông
Tại Bến xe chợ Vinh, cảnh bốc dỡ hàng hóa diễn ra khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, khi TP.Vinh phải cách ly xã hội, hàng loạt xe tải chở hàng hóa từ Vinh về các huyện hoặc các địa phương ngoại tỉnh phải tập trung ở khu vực cây xăng Hưng Thịnh, ngoài đường tránh Vinh để bốc, dỡ hàng hóa. Sau khi TP.Vinh dỡ bỏ các chốt phong tỏa (chỉ để lại 4 chốt), các phương tiện đã được phép vào hoạt động tại Bến xe Chợ Vinh. 

Ông Lê Văn Khuyến, Trưởng bến xe Chợ Vinh cho biết: Do nhu cầu bốc dỡ hàng hóa nhiều nên mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng lượng người và phương tiện vào ra để vận chuyển hàng vẫn rất tấp nập.
Một chiếc xe tải bốc hàng chuyển về Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Tiến Đông
Một chiếc xe tải bốc hàng chuyển về Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, dù là mùa dịch nhưng trung bình mỗi ngày vẫn có hơn 100 lượt xe tải vào bốc hàng, tấp nập nhất là thời điểm từ 9h - 14h, khi hàng hóa tại khu vực chợ Vinh được vận chuyển ra đây để bốc lên xe tải tỏa đi các huyện trong tỉnh và sang các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và một số huyện ở Quảng Bình. 

Tin mới