Xe tải đâm vào 3 nhà dân lúc rạng sáng, nhiều người thoát chết

(Baonghean.vn) - Xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 48 rồi bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào 3 nhà dân bên đường khiến nhiều người hoảng loạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.P
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.P
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h40 phút rạng sáng 8/6, tại Km 53+700m Quốc lộ 48 đoạn qua ngã ba Săng Lẻ, xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp).

Thời điểm trên, chiếc xe tải đầu kéo BKS 37C - 173.39 đang kéo theo rơ moóc BKS 3R - 015.92 do tài xế Sầm Thanh Tú (36 tuổi, quê Quỳ Hợp) điều khiển chạy hướng Quỳ Hợp - Nghĩa Đàn.

Đầu chiếc xe tải hư hỏng nặng. Ảnh: L.P
Đầu chiếc xe tải hư hỏng nặng. Ảnh: L.P

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe mất lái, lao qua bên trái đường rồi đâm sập bức tường cửa hàng ăn uống của gia đình ông Trần Ngọc Lĩnh (xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp).

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, đâm vào bức tường hai cửa hàng tạp hóa và bán đồ chơi trẻ em rồi mới dừng lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong 3 căn nhà có khoảng 12 người đang ngủ, rất may không ai trong số này bị thương. Riêng tài xế xe tải bị thương nhẹ.

Cửa hàng bán đồ chơi trẻ em bị đâm sập tường. Ảnh: L.P
Cửa hàng bán đồ chơi trẻ em bị đâm sập tường. Ảnh: L.P
 
Chiếc xe cũng đâm sập bức tường của cửa hàng ăn uống. Ảnh: L.P
Chiếc xe cũng đâm sập bức tường của cửa hàng ăn uống. Ảnh: L.P

Tại hiện trường, mái tôn, tường nhà của 3 hộ dân bị sập, phần đầu xe tải bị hư hỏng, lực lượng chức năng dùng máy hàn cắt mái tôn để đưa xe tải ra khỏi đống đổ nát.

Nhà dân tan hoang sau khi bị xe đâm. Ảnh: Lê Phan
Nhà dân đổ nát sau khi bị xe đâm. Ảnh: Lê Phan
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và triển khai lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu; phối hợp với đội 1.48 - Phòng PC67, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN số 3, lực lượng công an xã Tam Hợp bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, đảm bảo an ninh khu vực xảy ra tai nạn. 
Hiện, công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới