Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ'

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga sẽ là vô địch cho tới ít nhất năm 2025, theo hãng tin TASS.

Tướng Oleg Salyukov -  Tổng tư lệnh Các lực lượng mặt đất Nga – cho biết, các nhà thiết kế khẳng định không nước nào có thể chế tạo được một phiên bản ngang ngửa với Iskander-M trước năm 2025.

Clip Nga thử tên lửa Iskander.

Lời khẳng định trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi lính Nga phóng thử thành công Iskander-M tại bãi thử Kapusti Yar ở miền nam nước này. Tên lửa nã trúng mục tiêu ở cách xa 100km.

"Mọi thứ rất ổn. Tên lửa đã tìm thấy mục tiêu", tướng Oleg Salyukov nói thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ thử Iskander-M do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp:

Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ' ảnh 1
Iskander là tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động, bắt đầu hoạt động từ năm 2007. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ' ảnh 2
Iskander còn được biết đến với tên gọi SS-26, Stone, Tender, 9M720, 9M723, hoặc "Con trai của Scud" vì nó là tên lửa thay thế Scud B. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ' ảnh 3
Iskander có 3 biến thể khác nhau: Iskander-M, Tender, và Iskander-E (phiên bản xuất khẩu). Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ' ảnh 4

Iskander có tầm bắn khoảng 480km. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ' ảnh 5
Tên lửa có thể lắp đầu đạn chứa các chất nổ có sức công phá lớn, hoặc đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ' ảnh 6
Hình ảnh phóng tên lửa do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp
Xem lính Nga phóng thử tên lửa đạn đạo 'không đối thủ' ảnh 7
 Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tin mới