Xem phụ nữ vùng cao trổ tài bắn đá

(Baonghean.vn) - Lễ hội Pu Nhạ Thầu diễn ra từ ngày 10 - 12/3 thực sự là một ngày hội của bà con vùng cao xứ Nghệ, tại đây mọi người sẽ được thưởng thức các trò chơi dân gian sôi nổi và hấp dẫn.
Lễ hội Pu Nhạ Thầu diễn ra từ ngày 23-25 tháng Giêng hàng năm tại xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) thu hút hàng ngàn người tham gia để tưởng nhớ đến danh tướng Đoàn Nhữ Hài (thời Trần) và bà mẹ nuôi quân của ông (tức Nhạ Thầu). Ảnh: Đào Thọ
Lễ hội Pu Nhạ Thầu diễn ra từ ngày 23-25 tháng Giêng hàng năm tại xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) thu hút hàng ngàn người tham gia để tưởng nhớ đến danh tướng Đoàn Nhữ Hài (thời Trần) và bà mẹ nuôi quân của ông (tức Nhạ Thầu). Ảnh: Đào Thọ
Lễ hội diễn ra với các trò chơi dân gian sôi nổi và không kém phần hấp dẫn, trong đó
Lễ hội diễn ra với các trò chơi dân gian sôi nổi và không kém phần hấp dẫn, trong đó "tò mặc lẹ" là một trò chơi thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Đào Thọ
Những người phụ nữ trổ tài trong trò chơi
Những người phụ nữ trổ tài trong trò chơi "tò mặc lẹ" với những cú bắn đá chính xác. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều người hào hứng tập trung quanh trò chơi ném còn. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều người hào hứng tập trung quanh trò chơi ném còn. Ảnh: Đào Thọ
Các pha ném còn chính xác tạo hứng khởi cho người xem. Ảnh: Đào Thọ
Các pha ném còn chính xác tạo hứng khởi cho người xem. Ảnh: Đào Thọ
Một già làng thử nỏ chuẩn bị cho phần thi bắn nỏ. Ảnh: Đào Thọ
Một già làng thử nỏ chuẩn bị cho phần thi bắn nỏ. Ảnh: Đào Thọ
Các mũi tên tìm về mục tiêu. Ảnh: Đào Thọ
Các mũi tên tìm về mục tiêu. Ảnh: Đào Thọ
Phần thi đẩy gậy hấp dẫn bởi sức mạnh và sự khéo léo. Ảnh: Đào Thọ
Phần thi đẩy gậy hấp dẫn bởi sức mạnh và sự khéo léo. Ảnh: Đào Thọ
Ngang tài ngang sức. Ảnh: Đào Thọ
Ngang tài ngang sức. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới