Xem xét chức Chủ tịch Liên minh HTX của ông Võ Kim Cự

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ giao Bộ Nội vụ xem xét chức danh Chủ tịch liên minh HTX của ông Võ Kim Cự.

Báo Giao thông đặt câu hỏi liên quan việc Ban Bí thư đã công bố quyết định kỷ luật các cá nhân, tổ chức liên quan đến những sai phạm trong vụ Formosa, trong đó Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính đối với Bộ TN&MT và một số cá nhân liên quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

Cũng về vấn đề này, tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ vừa qua, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Ban Bí thư đã chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ phải làm thủ tục thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự. 

"Chính phủ đã thực hiện việc này thế nào?", báo Giao thông hỏi?.

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, liên quan đến chỉ đạo của Ban Bí thư, sau khi có kết quả thông báo của UB Kiểm tra TƯ xử lý kỷ luật Đảng với một số nguyên là cán bộ lãnh đạo Bộ TN&MT và xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Võ Kim Cự - nguyên Bí thư tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015.

Trong thông báo, kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đối tượng như vậy thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức TƯ, của Ban Bí thư TƯ Đảng, giao nhiệm vụ cho Ban cán sự Đảng đoàn Quốc hội, Chính phủ xem xét đối với ông Võ Kim Cự.

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng đã giao cho Bộ Nội vụ với chức năng là cơ quan tham mưu đề xuất cho Ban cán sự Đảng Chính phủ, xem xét chức danh Chủ tịch Liên minh HTX đối với ông Võ Kim Cự.

Về phía Quốc hội, ông Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi ĐBQH khoá 14. 

"Hiện nay Ban cán sự Đảng Chính phủ chưa nhận được báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, tới đây khi nào Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ báo cáo thì khi Chính phủ sẽ xem xét", Bộ trưởng cho biết.

Theo VNN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới