Xét xử các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên xét xử công khai vụ án đánh bạc bạc và tổ chức đánh bạc đối với 6 đối tượng trú tại 3 xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Văn, Quỳnh Bảng thuộc huyện Quỳnh Lưu.

Sáng 7/3, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên xét xử công khai vụ án đánh bạc bạc và tổ chức đánh bạc đối với các đối tượng Nguyễn An Trường, Nguyễn Duy Võ, Hồ Anh Tuấn, Hồ Vĩnh Bắc, trú tại xóm 5 xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu; Đậu Đức Hà trú tại xóm 15 xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu; Hồ Đăng Hội trú tại xóm Văn Học xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu.

6 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thái
6 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Thái
Theo cáo trạng, ngày 14/3/2017, tại ngôi nhà hoang thuộc Làng Thuyền xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, Nguyễn Duy Thắng, Đặng Viết Tùng, Đậu Xuân Dũng và Nguyễn An Trường tổ chức cho các đối tượng Nguyễn Đình Chỉ, Ngô Xuân Trường, Đoàn Văn Quý, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Hồng Vinh, Hồ Vĩnh Bắc, Nguyễn Duy Võ, Nguyễn An Thực, Nguyễn An Thục, Nguyễn An Dũng, Nguyễn An Linh, Hồ Trọng Ấu, Trần Công Minh, Đậu Đức Hà, Nguyễn Xuân Dần, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Nhật Hằng, Hồ Đăng Tới, Hồ Đăng Hội, Nguyễn Hồng Linh, Lê Văn Anh, Hồ Anh Tuấn tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa.

Ngoài việc giúp sức cho Nguyễn Duy Thắng trong việc tổ chức đánh bạc, Nguyễn An Trường còn cho Nguyễn Đình Chỉ vay 20 triệu đồng để đánh bạc. Tổng số tiền các bị can sử dụng vào mục đích đánh bạc là 84.750.000 (tám tư triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

Hành vi của Nguyễn An Trường đã phạm vào 2 tội “tổ chức đánh bạc” và tội “đánh bạc”; hành vi của Hồ Anh Tuấn, Hồ Vĩnh Bắc, Nguyễn Duy Võ, Hồ Đăng Hội, Đậu Đức Hà đã phạm tội “đánh bạc”. Các bị cáo còn lại đã được xét xử trước đó.

Hành vi đánh bạc của các đối tượng đã vi phạm tại khoản 1,điều 249 và khoản 2 điều 248 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn An Trường 6 tháng tù giam; Đậu Đức Hà 10 tháng tù giam; Hồ Vĩnh Bắc, Hồ Anh Tuấn, Hồ Đăng Hội 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Duy Võ 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Tin mới