Xét xử cựu cán bộ công an buôn 1,9 kg ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nguyên từng làm công an cấp huyện ở tỉnh Nghệ An nhưng sau đó bị kỷ luật ra khỏi ngành. Rời ngành không lâu thì Nguyên tham gia phi vụ buôn ma túy với số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Đình Nguyên (SN 1990), trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc và Hồ Quang Đồng (SN 1977), trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Đồng còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng đầu tháng 12/2021, Đồng gặp Nguyên tại một quán ăn đêm ở TP. Vinh. Nguyên giới thiệu với Đồng trước đây từng công tác tại một đơn vị công an cấp huyện nhưng bị kỷ luật ra khỏi ngành. Quá trình làm công an, Nguyên quen biết người bán ma túy, nếu Đồng mua thì sẽ lấy về cho.

Bị cáo Nguyễn Đình Nguyên (đứng) lĩnh án 20 năm tù, Hồ Quang Đồng tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Đình Nguyên (đứng) lĩnh án 20 năm tù, Hồ Quang Đồng tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 14/12/2021, Đồng liên lạc với Nguyên hỏi mua 2 kg ma túy thì được báo giá 600 triệu đồng và yêu cầu chuyển trước một nửa tiền. Ngày hôm sau, Đồng đã chuyển cho Nguyên 300 triệu đồng. Để có ma túy bán cho khách, Nguyên đặt mua người đàn ông tên Nênh ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong 2 kg, giá 540 triệu đồng. Sau đó, Nguyên đã bỏ 540 triệu đồng trong thùng xốp có chứa cá khô rồi gửi xe khách đưa lên cho cho Nênh.

Sau khi nhận đủ tiền, Nênh gửi “hàng” theo xe khách cho Nguyên. Khoảng 11h ngày 17/12, Nguyên đến khu vực ngã ba bãi rác (thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) đón xe khách để nhận bì khoai sọ chứa hơn 1,8 kg ma túy thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Từ lời khai của Nguyên, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đồng, thu giữ 1 viên ma túy. Đồng thừa nhận hành vi mua ma túy của Nguyên.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng khai do mới ra tù, cuộc sống khó khăn nên đã buôn ma túy. Bị cáo Nguyên khai từng có thời gian làm công an nhưng đã ra khỏi ngành. Trước bục khai báo, Nguyên bật khóc, tỏ ra hối lỗi về hành vi sai trái của mình.

Phạm tội với tình tiết tăng nặng là tái phạm, bị cáo Hồ Quang Đồng bị tòa tuyên phạt án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 18 tháng tù về tội tàng trữ; tổng hình phạt chung là tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Đình Nguyên lĩnh án 20 năm tù.

Tin mới