Xét xử lưu động vụ án tàng trữ, buôn bán pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 29/12, TAND thị xã Thái Hòa tiến hành xét xử lưu động và công khai vụ án tàng trữ và buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Các bị cáo của vụ án gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1980 ở khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị); Hồ Mạnh Hùng (SN 1983 ở phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) và Phan Thị Thu Hằng (SN 1982 ở Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, sáng 8/10/2022, Công an thị xã Thái Hòa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tiến khi đối tượng đang trên đường vận chuyển pháo từ Quảng Trị về thị xã Thái Hòa để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ là 80 hộp pháo nổ loại 36 quả có tổng trọng lượng 114kg, 1 xe ô tô tải BKS 74C - 09068. Mở rộng điều tra, ngày 13/11/2022, Công an thị xã Thái Hòa tiếp tục bắt 2 đối tượng Hồ Mạnh Hùng và Phan Thị Thu Hằng về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép, thu 140kg pháo.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Thu Trang

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Thu Trang

Như vậy, tổng khối lượng pháo bị thu giữ là 248,4kg. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số pháo trên mua ở cửa khẩu tỉnh Quảng Trị, sau đó đưa về thị xã Thái Hòa để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Trước những chứng cứ đã nêu trong cáo trạng, căn cứ theo khoản 3, Điều 190 và 191 Bộ Luật Hình sự, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến 8 năm 9 tháng tù giam; bị cáo Phan Thị Thu Hằng 8 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Hồ Mạnh Hùng 5 năm tù giam.

Tin mới