Xét xử phúc thẩm vụ án Lê Đình Lượng phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân“

(Baonghean.vn) - Ngày 18/10/2018, tại TP. Vinh, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lê Đình Lượng phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Trước đó, ngày 16/8/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Lê Đình Lượng (sinh 10/12/1965, thường trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Các luật sư tham gia bào chữa cho Lê Đình Lượng tại phiên tòa sơ thẩm ngày
Các luật sư tham gia bào chữa cho Lê Đình Lượng tại phiên tòa sơ thẩm. 
Toàn cảnh phiên xử phúc thẩm. Ảnh: P.V
Toàn cảnh phiên xử phúc thẩm. Ảnh: P.V
 Qua quá trình xét xử tại phiên sơ thẩm, nhận thấy đây là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân”, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Đình Lượng 20 năm tù, 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 79, Bộ Luật hình sự năm 1999.

Báo Nghệ An sẽ cập nhật thông tin về phiên tòa phúc thẩm.

Tin mới