Xin ngủ nhờ, cháu trai tranh thủ trộm tiền, vàng của bà ngoại

(Baonghean.vn) - Đến nhà bà ngoại xin ngủ nhờ, nửa đêm, cậu cháu trai sinh năm 2000 lục soát lấy trộm tiền, vàng của bà rồi tiếp tục ngủ đến sáng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự đối với Kha Văn Phương (SN 2000), trú tại bản Hòm, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Hoàng Tuấn
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Hoàng Tuấn

Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 12/8, Kha Văn Phương đến xin ngủ nhờ tại nhà bà ngoại Vi Thị Phòng (SN 1923), trú cùng bản và được bà đồng ý.

Đến khoảng 0 giờ ngày 13/8, Phương tỉnh giấc, quan sát thấy bà ngoại ngủ say nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó, Phương tiến lại giường của bà lục soát rồi lấy trộm số tiền 4.400.000 đồng và 2 chiếc nhẫn vàng. Sau khi lấy trộm số tài sản trên Phương tiếp tục ngủ đến sáng thì ra về.

Khoảng 9 giờ ngày 13/8, bà Vi Thị Phòng phát hiện bị mất tài sản nên đã làm đơn trình báo. Biết không thể trốn tránh, Kha Văn Phương đã đến đầu thú tại Công an huyện Kỳ Sơn.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất thủ tục để khởi tố Kha Văn Phương theo quy định của pháp luật./.

Tin mới