Xô vợ vào vách tường tử vong, ung dung lấy Ipad xem phim

Bị vợ cằn nhằn về chuyện em trai mượn nhà ăn nhậu, nổi cơn tự ái Thiện dùng tay xô vợ vào vách tường khiến vợ đập đầu xuống đất. Thiện ung dung lấy Ipad ra xem phim. Đến rạng sáng Thiện phát hiện vợ mình tử vong…

Đối tượng Thiện
Đối tượng Thiện

Ngày 12/10, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh tiến hành hoàn tất hồ sơ truy tố Đoái Phước Thiện (34 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường tăng Nhơn Phú B, quận 9) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Nạn nhân của Thiện là chị Nguyễn Thị N.M. (23 tuổi, vợ Thiện).

Theo hồ sơ vụ việc, tối 10/4, em trai Thiện đến nhà Thiện hỏi chị M mượn nhà để tổ chức ăn nhậu cùng nhóm bạn, chị M đồng ý. 

Do nhóm bạn em trai Thiện nhậu đến khuya không ngủ được chị M bực tức kêu nhóm bạn của em trai Thiện đi chỗ khác nhậu.

Thấy vợ chửi em trai mình Thiện tự ái lên phòng cự cãi với chị M. Trong cơn bực tức, Thiện dùng tay đẩy chị M vào tường khiến chị M bị chấn thương nặng phần đầu. 

Chị M lên giường ôm gối ngủ còn Thiện lấy Ipad ra xem phim. Đến khoảng 2h sáng Thiện thấy vợ nằm bất động nên hoảng hốt chở vợ vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị M đã tử vong trước đó vì chấn thương sọ não.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới