Xô xát sau trận đấu, Chelsea và Tottenham bị phạt nặng

Hai đội bóng thành London bị FA khép tội vì để các cầu thủ gây ra vụ lộn xộn trong trận hòa 2-2 ở vòng 36.

Trọng tài Clattenburg có trận đấu vất vả phải xử lý. Ảnh: AFP.

Trọng tài Clattenburg có trận đấu vất vả phải xử lý. Ảnh: AFP.

Liên đoàn bóng đá Anh quyết định mạnh tay xử lý cả Chelsea và Tottenham, khi cầu thủ hai bên mất kiểm soát. Tổng cộng có 12 thẻ vàng được trọng tài Mark Clattenburg rút ra trên sân Stamford Bridge, chưa kể những tình huống va chạm khác ông không quan sát thấy. Truyền thông Anh gọi đây là "Trận chiến Bridge".

Theo đó, hai đội bị phạt ở ba tình huống lộn xộn: ở phút 45, 87 và khi tan trận. Cuối hiệp một, Danny Rose và Willian va chạm nhẹ. Phút 87 là tình huống xô xát giữa Eden Hazard và Eric Dyer, khiến cầu thủ hai bên xông vào can thiệp. Và cuối trận khi tiến vào đường hầm, cầu thủ và ban huấn luyện hai bên xô xát, đến mức HLV Guus Hiddink bị đẩy ngã.

Thêm vào đó, Mousa Dembele còn bị khép tội có hành vi bạo lực khi móc mắt Diego Costa. FA đánh giá pha phạm lỗi này nghiêm trọng hơn thông thường. "Hình phạt cơ bản là cấm ba trận cho hành vi này rõ ràng là không đủ", thông báo của FA có đoạn. Tiền vệ của Tottenham có thể bị treo giò 10 trận nếu bị kết tội.

Dembele có quyền khiếu nại cho đến hết ngày 5/5. Trong khi Chelsea và Tottenham có thể giải trình cho đến thứ hai tuần sau.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới