Xóa bỏ lối mòn, tư duy cũ trong chuyển tải thông tin, tuyên truyền

(Baonghean.vn) - Nội dung này được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Báo Nghệ An được tổ chức sáng 7/12.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tâp báo Nghệ An phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với báo. Ảnh: Mai Hoa
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Chi

Năm 2018, trên cơ sở bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn cuộc sống diễn ra, Báo Nghệ An đã kịp thời tuyên truyền, chuyển tải kịp thời các thông tin trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Theo đó, ngoài các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện về thời sự - chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng của tỉnh; nhiều vấn đề “nóng” cũng được Báo Nghệ An đeo bám để phản ánh một cách trung thực và chính xác.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tâp báo Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tâp báo Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, các thành viên trong Ban Biên tập đến từng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên tiếp tục trăn trở đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng và tạo sự hấp dẫn trên từng ấn phẩm, từng tác phẩm báo chí.

Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên tác nghiệp tại đảo Trường Sa, tháng 6/2015. Ảnh: tư liệu
Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên báo cáo tổng kết chuyên môn năm 2018. Ảnh: Minh Chi

Riêng ấn phẩm báo điện tử được đổi mới và ứng dụng các loại hình kỹ thuật mới, báo chí hiện đại, nâng tính hấp dẫn, hiệu ứng tốt đối với bạn đọc. Đơn cử như mảng chính trị - xây dựng Đảng hiện nay đã trở nên sinh động, mềm mại, dễ đọc, tránh nhàm chán bằng các loại hình Emagazin, inforgraphic, quizz…

Trong năm, Báo Nghệ An điện tử cũng đã mở thêm các chuyên mục mới, như: Đời sống tôn giáo; Vô xứ Nghệ; Sức khỏe; Suy ngẫm; Tiêu điểm…; góp phần làm phong phú, tăng thêm tính đại chúng, hướng đến nhu cầu đa dạng, toàn diện của bạn đọc.

Trưởng phòng Thư ký - Xuất bản Nguyễn Đình Sâm tham gia thảo luận về những định hướng đổi mới trong quy trình xuất bản của Báo Nghệ An năm 2019. Ảnh: Minh Chi
Trưởng phòng Xuất bản Nguyễn Đình Sâm tham gia thảo luận về những định hướng đổi mới trong quy trình xuất bản của Báo Nghệ An năm 2019. Ảnh: Minh Chi

Năm 2018 cũng là năm tiếp tục đánh giá sự thành công trong việc tham gia các giải báo chí Trung ương, báo chí tỉnh. Bao gồm 1 giải B Giải báo chí quốc gia về môi trường; 1 giải C Giải báo chí toàn quốc về đại đoàn kết; 3 giải Nhì Giải báo chí tỉnh; 1 giải Nhì cuộc thi sáng tác, quảng bá về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh…

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, cho rằng, so với yêu cầu nhiệm vụ và định hướng đổi mới, phát triển mạnh mẽ Báo Nghệ An thì vẫn đang đặt ra một số tồn tại, hạn chế.

Đó là vẫn đang còn một số phóng viên có tư tưởng ổn định, “mùa vụ”, lối mòn, tư duy cũ trong thực hiện nhiệm vụ; một số trưởng, phó phòng chuyên môn còn thụ động, chưa trăn trở đổi mới để tạo sự lan tỏa, chuyển động trong “dây chuyền” xuất bản; một số kỹ thuật viên chưa chủ động tìm tòi phương pháp, giải pháp trình bày tác phẩm trên các ấn phẩm... đây là những vấn đề cần phải nghiêm túc chấn chỉnh.

Trong năm 2019, tiếp tục phát huy sáng tạo, sáng kiến của đội ngũ trong toàn bộ dây chuyền sản xuất báo chí; đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tâp báo Nghệ An phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với báo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tâp Báo Nghệ An thừa Ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Chu Thị Khánh Ly. Ảnh: Minh Chi
 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tâp báo Nghệ An phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với báo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao tặng Giấy khen cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2018. Ảnh: Minh Chi

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tâp báo Nghệ An phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với báo. Ảnh: Mai Hoa
Trao tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Minh Chi

Song song với đó, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Phạm Thị Hồng Toan cũng nhấn mạnh yêu cầu từng bộ phận chuyên môn phải chú trọng đào tạo cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và chuyên môn của đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên; đáp ứng yêu cầu đổi mới và góp phần củng cố, phát huy thương hiệu Báo Nghệ An trong hệ thống chính trị của tỉnh và hệ thống báo chí cả nước.

Dịp này, 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 14 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được nhận Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Nghệ An; 1 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.