Xóa sổ nhiều đường dây đánh bạc công nghệ cao ở Nghệ An

(Baonghean) - Thời gian qua, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, tội phạm đánh bạc lợi dụng mạng internet, công nghệ cao để mở rộng mạng lưới, phạm vi đánh bạc, kết nối với nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước.

Diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi

Tại Nghệ An, theo các điều tra viên, tội phạm đánh bạc trên địa bàn có nhiều hình thức: đánh bạc truyền thống gồm xóc đĩa, ba cây…; đánh bạc sử dụng mạng internet, mạng viễn thông gồm các hình thức lô đề, cá độ bóng đá, hoặc lợi dụng các trò chơi điện tử như máy bắn cá để đánh bạc.

Đối với hình thức đánh bạc truyền thống, các đối tượng thường lợi dụng địa bàn xa trung tâm, tập trung ở rừng núi, nơi chỉ có đường độc đạo sau đó bố trí người canh gác để lập lán trại tổ chức đánh bạc. Để đảm bảo bí mật, ngay cả các con bạc cũng không biết được địa điểm đánh bạc mà tập trung tại một địa điểm đối tượng cầm đầu yêu cầu, sau đó được các đối tượng này trung chuyển đến sới bạc. Mặt khác do vị trí địa lý Nghệ An là địa bàn giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa, khu vực giáp ranh là địa bàn miền núi nên các đối tượng thường lợi dụng yếu tố này để khi bị phát hiện sẽ dễ dàng bỏ trốn sang tỉnh khác. Điều này đặt ra nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt xóa.

Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của mạng internet, thời gian gần đây, tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Ở hình thức này, đối tượng cầm đầu cung cấp cho các con bạc các tài khoản, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, các đối tượng có thể đánh bạc mọi lúc, mọi nơi.

Một số đối tượng trong các đường dây đánh bạc đã bị lực lượng chức năng triệt xóa. Ảnh tư liệu
Một số đối tượng trong các đường dây đánh bạc đã bị lực lượng chức năng triệt xóa. Ảnh tư liệu

Sau gần 1 năm vào cuộc điều tra, cuối tháng 5/2019, Công an TX Thái Hòa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng internet, bắt giữ hơn 30 đối tượng, làm rõ số tiền đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng internet số lượng lớn trên toàn quốc, có tính chất tương tự đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip mà Công an tỉnh Phú Thọ đã bóc gỡ. Trong đó, Công an TX Thái Hòa đã khởi tố 14 đối tượng, xử lý hành chính hơn 20 đối tượng, làm rõ số tiền đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc qua ứng dụng game online trên điện thoại có tên “Nổ hũ”, có thể đổi thưởng từ tiền ảo sang tiền thật và ngược lại. Để tham gia chơi, con bạc tải phần mềm về máy tính hoặc điện thoại di động rồi lập ra các tài khoản game và nạp tiền ảo gọi là “nổ” từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp từ đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi “nổ” thành tiền thật thông qua việc bán cho các đại lý. Cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đại lý cấp 2 tại TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn, TP Vinh và đại lý cấp 1 tại Nghệ An - Hà Tĩnh là Lê Hồng Thỏa (SN 1989) trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa.

Còn tại huyện Nghĩa Đàn, Công an huyện cũng đã “đánh sập” đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao do Đậu Thị Vân (tên thường gọi là Ọt, SN 1993) cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (còn gọi là Thành chè, SN 1992) đều trú tại xóm Bình Thành, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn thiết lập, bắt 11 đối tượng và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật của các vụ án. Ảnh: Tư liệu
Tang vật của các vụ án. Ảnh tư liệu

Thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là sau khi có kết quả xổ số miền Bắc thì thanh toán thắng thua qua tài khoản ngân hàng, chuyển tiền bằng internet Banking hoặc các ứng dụng ví điện tử. Phương thức hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường không để lộ thân phận, thường xuyên thay đổi số điện thoại và cách thức liên lạc. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 15h - 18h30 giờ hàng ngày là thời điểm các con bạc thường đến ghi số lô, số đề thì các đối tượng này lại tổ chức ăn uống, sau đó đăng hình ảnh lên Facebook hòng che mắt cơ quan Công an. Khi có người lạ đến ghi số lô, số đề ngay lập tức bọn chúng từ chối hoặc chỉ bán vé số do cơ quan Nhà nước cấp phép. Cơ quan điều tra cũng xác định, từ tháng 1/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, Đậu Thị Vân cùng đồng bọn đã thực hiện giao dịch chuyển tiền với các đối tượng trong đường dây đánh bạc với số tiền 10,3 tỷ đồng.

Không chỉ 2 đường dây này, hàng loạt đường dây, tụ điểm đánh bạc “khủng” đã được Phòng CSHS và Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa trong thời gian qua. Có thể kể đến các chuyên án lớn như Chuyên án 519B của Công an huyện Quỳ Hợp, đã triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại hang Pòng (bản Còn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp); bắt giữ 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 300 triệu đồng. Chuyên án 119B của Phòng CSHS, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, bước đầu chứng minh số tiền sử dụng đánh bạc hơn 196 tỷ đồng... Một loạt các đường dây đánh bạc lớn được bóc gỡ trong thời gian qua là minh chứng cho những nỗ lực, đấu tranh không mệt mỏi của Công an Nghệ An với tội phạm đánh bạc.

Theo số liệu thống kê, từ tháng 5 - 11/2019, Công an Nghệ An đã đấu tranh, làm rõ 366 vụ đánh bạc, bắt hơn 1.470 đối tượng, giảm 746 vụ so với 6 tháng đầu năm 2019. Có được kết quả này, lực lượng CSHS trên toàn tỉnh đã nỗ lực làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng ngừa tội phạm, quyết liệt vào cuộc, đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc và tệ nạn cờ bạc, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Kiên quyết trong công tác phòng ngừa

Thực tế cho thấy, tội phạm đánh bạc luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, không theo một quy luật nhất định. Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội; có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoại tỉnh. Hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm, cướp tài sản, giết người…

Việc đánh bạc được các đối tượng tổ chức rất tinh vi hòng che mắt mọi người và cơ quan chức năng. Ngoài việc liên tục thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh giữa huyện này với huyện khác, xã này với xã kia, các đối tượng còn thuê nhiều đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, vòng trong, khi phát hiện Công an thì báo động để các con bạc tẩu thoát.

Vụ đánh bạc

Đường dây đánh bạc công nghệ cao với tang số  lên đến hàng chục tỷ đồng bị Công an huyện Nghĩa Đàn triệt phá. Ảnh: Minh Tâm

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng Phòng CSHS (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, chủ trì đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về cờ bạc, không để các đường dây, tụ điểm đánh bạc tồn tại kéo dài trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo đó, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm đánh bạc nói riêng. Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm về cờ bạc, từ đầu năm, Phòng CSHS đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, lập án đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm, sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn.

Khen thưởng
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trao thưởng cho Công an huyện về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao. Ảnh: Minh Tâm          

Ngoài ra, lực lượng Công an phối hợp với Viện KSND, TAND cùng cấp đưa ra xét xử lưu động một số vụ đánh bạc, xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, giáo dục chung trong xã hội. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân và cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tội phạm đánh bạc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tin mới