Xoài Tương Dương được giá, bán chạy chưa từng thấy

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang là mùa thu hoạch xoài Tương Dương. Năm nay xoài được giá, khách hàng thu mua luôn tại vườn, nhiều người dân hái xoài chưa kịp mang ra chợ đã được mua hết ngay tại nhà.
Năm nay xoài Tương Dương có năng suất cao, những cây đang trong độ tuổi sinh trưởng và phát triển tốt có thể đạt 3 tạ quả/cây. Giá xoài đầu mùa giao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.
Gia đình ông Chu Ngọc Đình ở khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám, hiện có 165 gốc xoài Tương Dương có độ tuổi trên 20 năm. Từ đầu mùa thu hoạch xoài đến nay (cách đây hơn 1 tuần), cứ cách vài ngày là gia đình ông thu hoạch 1 lần, chọn những quả chín tỉa dần. Mỗi lần thu hoạch khoảng vài yến, và không cần đưa ra chợ bán đã có người đến mua hoặc gọi điện đặt. 

Xoài Tương Dương chỉ phân bố chủ yếu tại khu vực thị trấn Thạch Giám, hiện tại ước tính chỉ còn 4.200 cây, chủ yếu là cây có tuổi đời trên 20 năm. Mùa xoài sẽ cho thu hoạch trong vòng 1 tháng. Với 3 tạ quả/cây, nếu mức giá cao và ổn định như hiện nay, thì mỗi cây xoài sẽ cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. 

Một số hình ảnh thu hoạch xoài Tương Dương mà PV ghi lại: 
Mùa này xoài Tương Dương cho năng suất khá cao, mỗi cây trong độ tuổi sinh trưởng và phát triển tốt có thể cho 3 tạ quả/cây. Ảnh: TĐ
Mùa này xoài Tương Dương cho năng suất khá cao, mỗi cây trong độ tuổi sinh trưởng và phát triển tốt có thể cho 3 tạ quả/cây. Ảnh: TĐ
Do cây xoài Tương Dương to cao nên người dân phải lấy sào thu hoạch. Ảnh: TĐ
Do cây xoài Tương Dương to cao nên người dân phải lấy sào đứng dưới đất thu hoạch. Ảnh: TĐ
Xoài được mùa, được giá khiến cho người dân rất phấn khởi. Ảnh: TĐ
Xoài được mùa, được giá khiến cho người dân rất phấn khởi. Ảnh: TĐ
Mỗi lần gia đình ông Đình chỉ thu hoạch khoảng 2 yến quả, chủ yếu là chọn quả chín tỉa dần. Ảnh: TĐ
Mỗi lần gia đình ông Đình chỉ thu hoạch khoảng 2 yến quả, chủ yếu là chọn quả chín tỉa dần. Ảnh: TĐ
Xoài sau khi hái về, người dân sẽ phân loại và gửi cho khách đặt. Ảnh: TĐ
Xoài sau khi hái về, người dân sẽ phân loại và gửi cho khách đặt. Ảnh: TĐ
 
Hiện tại, chỉ có một số ít xoài Tương Dương được bày bán tại các sạp hoa quả dọc thị trấn Thạch Giám. Ảnh: TĐ
Hiện tại, chỉ có một số ít xoài Tương Dương được bày bán tại các sạp hoa quả dọc thị trấn Thạch Giám và không có bán trong chợ vì người dân đã bán tại vườn và ship thẳng cho khách đặt. Ảnh: TĐ
Mặc dù vỏ xoài Tương Dương không bắt mắt, quả không to, nhưng màu sắc bên trong thì vàng đều, thơm và rất ngọt. Ảnh: TĐ
Mặc dù vỏ xoài Tương Dương không bắt mắt, quả không to, nhưng màu sắc bên trong thì vàng đều, thơm và rất ngọt. Ảnh: TĐ

Tin mới