Xóm trưởng huy động con em xa quê ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Được người dân tin tưởng, đóng góp, xung phong ủng hộ, nên xóm Yên Phú, xã Văn Thành, huyện Yên Thành đã chủ động làm được nhiều công trình xây dựng phúc lợi hàng tỷ đồng. 

Trục đường chính của xóm Yên Phú đã được đổ bê tông theo tiêu chí NTM, từ nguồn đóng góp, ủng hộ của người dân trong xóm.
Trục đường chính của xóm Yên Phú đã được đổ bê tông theo tiêu chí NTM, từ nguồn đóng góp, ủng hộ của người dân.

Người có vai trò lớn trong phong trào xây dựng NTM của xóm Yên Phú, xã Văn Thành, huyện Yên Thành là xóm trưởng Phan Văn Mưu. Ông Mưu bộc bạch: Chẳng có bí quyết chi cả, vấn đề là bà con tin tưởng vào mình, nên mọi việc xóm phát động đều thành công. Trước khi xóm muốn triển khai một việc gì đó, tôi đều chủ động xin ý kiến của chi ủy và bàn bạc với các tổ chức đoàn thể.  

Đầu năm 2016, sau khi ông nhận làm xóm trưởng, với quyết tâm huy động toàn dân chung tay xây dựng NTM, ông cùng với ban chỉ đạo NTM xóm vận động người dân giải tỏa, mở rộng các tuyến đường trong xóm, huy động nguồn lực để làm đường. 

Đầu năm, tranh thủ khi con em đi làm ăn xa về vui Tết, đón xuân 2016, được sự đồng ý của chi ủy, ban xóm tổ chức cuộc gặp mặt đầu xuân. Sau khi nghe xóm đề đạt nguyện vọng, 100% con em xung phong ủng hộ tiền để xây dựng NTM. Đồng thời vận động mọi người dân giải tỏa hành lang, mở rộng đường nội xóm.

Khi xóm kêu gọi, con em nhiệt tình ủng hộ tiền, xi măng, các hộ dân nằm trong diện giải tỏa đường sẵn sàng tháo dỡ các công trình xây dựng để xóm mở rộng đường theo tiêu chí NTM. Từ đầu năm 2016 đến nay, xóm Yên Phú đã 4 lần vận động con em ủng hộ xây dựng NTM, số tiền do con em xung phong ủng hộ được 1,4 tỷ đồng, 69 tấn xi măng và người dân địa phương đóng góp 300 triệu đồng.

Sự đóng góp của người dân góp phần xây dựng nông thôn mới khang trang hơn.
Một góc xóm Yên Phú

Nhiều con em làm ăn thành đạt ủng hộ từ 5 đến 20 tấn xi măng. Như gia đình Nguyễn Duy Sinh; Nguyễn Thị Nhạn, mỗi hộ ủng hộ 20 tấn xi măng; Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Duy Kinh, Nguyễn Duy Lộc mỗi người ủng hộ 10 tấn xi măng...

Với số tiền, xi măng đó, xóm Yên Phú đã đổ bê tông 600 m đường liên xóm, xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, làm mương thoát nước, nhà kho, một số cổng chào, mua sắm vật dụng trong nhà văn hóa xóm... Ngoài ra, nhiều gia đình, con em trong xóm còn xung phong đặt 42 chiếc ghế đá tại các khu vực vui chơi của xóm.

Xóm trưởng Phan Văn Mưu cho biết thêm: Mọi thu, chi hợp lý rõ ràng, làm việc gì cũng do dân làm chủ, giám sát... nên bà con tin tưởng, do vậy khi xóm triển khai làm việc gì cũng được người dân nhiệt tình ủng hộ. 

Ông Nguyễn Đình Long - Chủ tịch UBND xã Văn Thành cho rằng: Trong phong trào xây dựng NTM, vai trò của xóm trưởng là rất quan trọng. Xóm Yên Phú thời gian qua đã làm được nhiều công trình xây dựng có ý nghĩa là nhờ sự năng động của xóm trưởng Phan Văn Mưu. Bây giờ bộ mặt nông thôn của xóm yên Phú đã khang trang, sạch đẹp, cuộc sống người dân được cải thiện. Đây được xem là mô hình phát huy nội lực sức dân, để các xóm học hỏi kinh nghiệm.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới