Xóm về đích nông thôn mới được thưởng 20 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Nhận dịp kỷ niệm 86 năm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, xóm 2 xã Quế Sơn huyện  Quế Phong tổ chức đón nhận danh hiệu xóm  đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện.

 » Ông Hồ Xuân Hùng: Cần cân đối trong phát triển các vùng miền khi xây dựng NTM

Xóm 2, xã Quế Sơn- Quế Phong đón nhận  công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xóm 2, xã Quế Sơn- Quế Phong đón nhận  công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Xóm 2, xã Quế Sơn - Quế Phong đón nhận công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, qua 6 năm thực hiện xóm 2, xã Quế Sơn đạt 15 tiêu chí xóm bản nông thôn miền núi. Nổi bật là tiêu chí  thu nhập  và hộ nghèo thấp.

Xóm có 102 hộ, 403 khẩu, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 10 triệu đồng/ người/ năm đến năm 2016 đạt 26 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 chiếm 21,62 %, nay giảm xuống còn 6,8 %...

Bên cạnh đầu tư xi măng của nhà nước xóm đã đóng góp được trên 103 triệu đồng  tiền mặt, huy động gần 1.000 ngày công khép kín 100% đường làng ngõ xóm bằng bê tông. Công tác giáo dục, y tế , môi trường được quan tâm. Hệ thống chính trị vững mạnh , an ninh được giữ vững.

Tại  buổi lễ, lãnh đạo huyện Quế Phong  trao bằng công nhận danh hiệu xóm đạt chuẩn nông thôn mới và trao phần thưởng 20 triệu đồng cho xóm. Dịp này, xóm đón nhận giấy khen 18 năm liền không có người sinh con thứ 3

                                                                      Kim Liêng- Ngọc Tăng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới