Xông vào phòng cấp cứu đánh chết người

Đưa bạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên (Hà Nội), anh Hoàn bị nhóm thanh niên xông vào đánh tử vong.

Ngày 2/10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Dương (24 tuổi), Đoàn Trung Tiến (24 tuổi) và Nguyễn Trung Dự (23 tuổi) cùng về tội Giết người.

Xông vào phòng cấp cứu đánh chết người ảnh 1

Dương (ngoài cùng bên trái) và hai đồng phạm tại phiên tòa.

Tối 2/9/2017, anh Lâm Như Hoàn cùng một số thanh niên sau khi ăn lẩu thì đi uống cà phê. Trên đường về, anh Hoàn và bạn gặp nhóm Dương.

Vốn có mâu thuẫn từ trước, Dương lao vào đánh người bạn của anh Hoàn thương tích rồi bỏ đi uống rượu. Anh Hoàn đưa bạn bị thương vào Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên cấp cứu.

Đang uống rượu, Dương và bạn nghe tin "đối thủ" trong bệnh viện nên cả bọn kéo tới. Giữa phòng cấp cứu, Dương cùng đồng bọn dùng tay chân, gậy inox tấn công nhóm anh Hoàn.

Do bị đánh hội đồng, anh Hoàn tử vong, nhóm gây án bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

Tòa đã tuyên phạt Dương tù chung thân, Tiến và Dự mỗi bị cáo 14 năm tù.

Tin mới