Xu hướng cơ quan báo Đảng ở địa phương đồng loạt xin ra báo điện tử

“Đang có xu hướng cơ quan báo in đồng loạt xin ra báo điện tử, đặc biệt báo Đảng ở địa phương”, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT cho biết.

Tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 5/2016 của Bộ TT&TT diễn ra chiều 6/6/2016, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm cho biết: “Tháng 5/2016, Cục đã làm các thủ tục trình Bộ trưởng cấp phép, bổ sung sửa đổi giấy phép hoạt động cho 23 cơ quan báo chí, tạp chí in. Có xu hướng cơ quan báo in đồng loạt xin ra báo điện tử, đặc biệt báo Đảng ở địa phương”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

“Cũng trong tháng 5/2016, Cục đã làm văn bản đề trình lãnh đạo Bộ ký bổ nhiệm, thỏa thuận bổ nhiệm 32 tổng biên tập và phó tổng biên tập cho các cơ quan báo chí in, báo điện tử theo chức năng, nhiệm vụ”, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết thêm.

Điểm lại một số hoạt động nổi bật khác trong tháng 5/2016 của Cục Báo chí, Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh một số hoạt động như: Liên quan hoạt động bầu cử Quốc hội và HĐND, Cục Báo chí tập trung theo dõi, chỉ đạo các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương tuyên truyền về bầu cử trên phạm vi cả nước với tần suất cao, tập trung khai thác không khí ngày bầu cử, diễn biến và kết quả của bầu cử.

Cục Báo chí đã phối hợp với TTXVN xây dựng bộ ảnh Triển lãm, đĩa DVD có chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND” để gửi các Sở TT&TT tiến hành công tác tuyên truyền bầu cử.

Ngoài ra, Cục Báo chí cũng đã tích cực tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến nội dung tinh thần của Luật Báo chí sửa đổi.

Về công tác trọng tâm tháng 6/2016, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm lưu ý đặc biệt việc chuẩn bị nội dung để làm việc với cơ quan chủ quản báo chí triển khai đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí.

“Trong tuần này, Cục Báo chí sẽ chuẩn bị làm việc với tỉnh Quảng Ninh về đề án sắp xếp lại các cơ quan báo chí của tỉnh. Việc phối hợp với các cơ quan chủ quản triển khai quy hoạch báo chí sẽ nằm trong công tác định kỳ hàng tháng của Cục trong thời gian tới”, ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Cũng trong tháng 6, Cục sẽ triển khai nhiều hoạt động khác như: Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng đưa tin tuyên truyền về chương trình mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội” cho nhà báo Lào tại thủ đô Viêng Chăn – Lào (từ ngày 6 – 10/6/2016);

Chuẩn bị thủ tục đón đoàn nhà báo Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo Biên bản thỏa thuận hợp tác; Tiếp tục tổng hợp, cập nhật và làm các thủ tục cấp đổi thẻ nhà báo giai đoạn 2016 – 2020 (đang trình lãnh đạo Bộ cho cấp đổi thẻ đợt 2 trong năm nay);

Chủ trì phối hợp tổ chức Triển lãm  “Việt Nam hội nhập và phát triển qua góc nhìn báo chí” trong khuôn khổ triển lãm chủ đề “Việt Nam đất nước con người – Nhìn từ biển, đảo” tại nước ngoài theo kế hoạch.

Theo Infonet

Tin mới