Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu

(Baonghean.vn) - Đó là kiến nghị của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sáng 20-7, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình- Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 389 tổ chức họp trực tuyến sơ kết công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Thời gian qua, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới diễn biến phức tạp, trọng điểm là các khu vực đường mòn, lối mở, kênh rạch, sông suối biên giới. Hàng hoá vi phạm đa dạng, tập trung nhiều vào nhóm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng có thuế suất cao…

Trong nội địa, tình trạng buôn bán, tiêu thụ, vận chuyển trái phép các loại hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về niêm yết giá bán hàng, kinh doanh hàng hoá quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: TH
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: TH

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đạt được những kết quả quan trọng. 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện 88.564 vụ việc vi phạm, thu nộp NSNN từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 40,44% so với cùng kỳ năm 2016; khởi tố 1.189 vụ với 1.372 đối tượng.

Cơ quan QLTT tiêu huỷ hàng giả. Ảnh TH
Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được lực lượng QLTT thu giữ. Ảnh Thu Huyền

Tại cuộc họp ý kiến nhiều địa phương cho rằng, không nên tiêu huỷ những hàng buôn lậu có chất lượng để lấy tiền đó phục vụ công tác chống buôn lậu, chỉ nên tiêu huỷ hàng kém chất lượng. Lâu nay chúng ta vẫn tiêu huỷ hàng buôn lậu có giá trị vừa tốn kém kinh phí vừa rất lãng phí. Ngoài ra, hàng buôn lậu nhiều nhất hiện nay là hàng Trung Quốc về Việt Nam, vì thế, Trung ương nên quan tâm cho tỉnh Lạng Sơn mạnh hơn về lực lượng, phương tiện, kinh phí vì siết chặt ở Lạng Sơn sẽ hạn chế được rất nhiều công việc chống buôn lậu cho cả nước.

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cũng cho rằng, bên cạnh khen thưởng nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích thì cần kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu; phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương...

Trao bằng khen  của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho  các cá nhân đạt thành tích cao trong công tác phòng chống  buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh TH
Trao bằng khen của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho các cá nhân đạt thành tích cao trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: Thu Huyền

Tại Nghệ An, BCĐ389 Tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm về buôn lậu, địa điểm tập kết phát luồng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm vệ sinh ATTP, hàng hóa đa cấp. 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng đã kiểm tra 5.701 vụ, tổng giá trị thu phạt ước tính 209 tỷ đồng. Trong đó: Phạt hành chính gần 60 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu hơn 8,6 tỷ đồng; trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý hơn 13 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân; Ban chỉ đạo 389 Quốc gia trao bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Rất nhiều hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn Nghệ An được các lực lượng chức năng tiêu huỷ. Ảnh TH
Rất nhiều hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn Nghệ An được các lực lượng chức năng tiêu huỷ. Ảnh: Thu Huyền

Hiện nay tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Vì thế, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị các bộ ngành, địa phương triển khai kế hoạch số 410 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu. Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương xây dựng triển khai các chương trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý, xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm tại địa bàn, lĩnh vực quản lý để tổ chức phối hợp bắt giữ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý quản lý kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hoá có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng…

Thu Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới