Xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về dịch Covid -19

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang ngày một diễn biến phức tạp, khó lường. Trên “mặt trận” mạng xã hội, ngành chức năng và người dân lại phải đối diện với hàng loạt thông tin sai sự thật, trong đó có việc chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân về người bệnh mắc Covid-19.

Gây" nhiễu" dư luận bằng thông tin thiếu kiểm chứng   

Thời điểm trên địa bàn Nghệ An xuất hiện các ca bệnh mắc Covid-19, một số cá nhân đã chia sẻ, truyền đưa, tán phát các thông tin từ những nguồn không chính thức, thiếu kiểm chứng, sai sự thật, nhất là các thông tin cá nhân của người bệnh trên mạng xã hội.

Điển hình vào sáng 15/6/2021, Công an TP. Vinh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An triệu tập, làm việc đối với N.T.P.L, chủ tài khoản facebook “Phương Linh” về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

N.T,P.L, chủ tài khoản facebook
N.T,P.L, chủ tài khoản facebook "Phương Linh" tại cơ quan công an. Ảnh tư liệu CATP

Trước đó, ngày 14/6/2021, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản facebook “Phương Linh” đăng tải bài viết có nội dung liên quan trường hợp N.T.M bị nhiễm Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh kèm hình ảnh một người phụ nữ.

Nội dung sai sự thật tài khoản facebook
Nội dung sai sự thật tài khoản facebook "Phương Linh" đăng tải. Ảnh tư liệu: CATP

Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy hình ảnh người phụ nữ trong bài viết không phải là trường hợp bị nhiễm Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, đồng thời nội dung bài viết đề cập đến thời điểm 4h sáng ngày 14/6/2021, có 3 ca ở trọ tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh là hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tương tự, ngày 17/6, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã phối hợp với Công an xã Nghi Thái triệu tập làm việc đối với C.T.L. (SN 1992), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Cụ thể ngày 16/6, qua rà soát trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện facebook có tên Linh Nhung đăng tải nội dung liên quan trường hợp N.T.M. bị nhiễm Covid-19 tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh.

C.T.L tại cơ quan công an. Ảnh tư liệu CSCC
C.T.L tại cơ quan công an. Ảnh tư liệu: CSCC

Nội dung đăng tải “Ai hóng anh Nghi Thái với em T. M  chưa (đã viết tắt tên nhân vật-PV), sắp không thở được rồi”, kèm theo đó là bình luận “ngủ với em T. M. giờ vợ đóng cửa không cho ra khỏi nhà, chết là chết cả”.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, C.T.L đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đó, chỉ vì nghe đồn thổi, thiếu kiểm chứng nên L. đã vội đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 16/6/2021, tài khoản facebook “Nguyễn Văn Gia Bảo” đăng tải bài viết trong nhóm “Anh Sơn Nhà Choa” với nội dung: “Tôi mong chính quyền địa phương xã huyện dẹp hết quán nhậu ăn uống, họp chợ để bảo toàn sức khỏe, tránh dịch bệnh. hiện nay dịch về đến xóm 6, Khai Sơn rồi ạ, lo lắng”. Thông tin đăng tải trên, hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Công an Anh Sơn đã triệu tập  N.V.N, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, chủ tài khoản facebook “Nguyễn Văn Gia Bảo” về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19.
Bài đăng sai sự thật của chủ facebook
Bài đăng sai sự thật của chủ facebook "Nguyễn Văn Gia Bảo" trên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, N.V.N đã nhận thức và thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cho biết nguyên nhân do tìm hiểu, tiếp thu thông tin trên mạng xã hội không đầy đủ nên đã đăng bài, đồng thời gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. 

Trước đó, chiều 6/5, ông P.Đ.L (SN 1950, trú tại xóm 1, xã Nghi Phú, TP. Vinh) và chị N.T.H (SN 1987, trú tại khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh) đã đăng tải trên trang facebook cá nhân hình ảnh Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bị chỉnh sửa, trong đó, phần kết của 4 người nêu rõ âm tính, còn kết quả xét nghiệm của anh N.T.A (trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh) được ghi là "SAR".

Thông tin thất thiệt trên lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều cư dân mạng quan tâm, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan chức năng làm việc với chị N.T.H trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh. Ảnh tư liệu Quỳnh Trang
Cơ quan chức năng làm việc với chị N.T.H trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh. Ảnh tư liệu: Quỳnh Trang

Tại cơ quan Công an, ông L. và chị H. đã hợp tác với cơ quan chức năng, thừa nhận hành vi sai trái của mình, tự gỡ bài viết trên trang facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Việc đăng tải những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng nêu trên không chỉ tạo luồng thông tin hỗn loạn trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của người khác mà còn khiến công tác phòng, chống dịch của Nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Theo Luật sư Nguyễn Trọng Hải - Trưởng văn phòng Luật sư Trọng Hải và Cộng sự: Pháp luật đã có những quy định nghiêm cấm người sử dụng các phương tiện truyền thông đặc biệt là mạng xã hội tung tin sai sự thật, xuyên tạc, chưa được kiểm chứng.

Cụ thể: tại Điểm d, Điều 8, Luật An ninh mạng 2018 quy định nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi: Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Tại Điều 9 Luật này cũng quy định rõ: Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nhiều thông tin sai sự thật về dịch Covid -19 làm dư luận hoang mang
Nhiều thông tin sai sự thật về dịch Covid -19 làm dư luận hoang mang.

Các đối tượng vi phạm quy định trên tùy theo tính chất, mức độ có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu về trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính: Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực,… sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ.

Ngoài ra, điều khoản cũng có quy định về biện pháp khắc phúc hậu quả là buộc các cá nhân, tổ chức phải gỡ bỏ ngay những thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn nêu trên. Tuy nhiên trên đây là mức xử phạt đối với tổ chức, còn cá nhân vi phạm hành vi này thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức, tức là từ 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định 15/2020/NĐ-CP  

TP Vinh sẽ test nhanh Covid-19 cho toàn bộ người dân. Ảnh tư liệu: Thành Cường
TP. Vinh sẽ test nhanh Covid-19 cho toàn bộ người dân. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Về truy cứu trách nhiệm hình sự, ở mức độ nghiêm trọng hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định pháp luật gây dư luận xấu làm giảm uy tín danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 288,  Bộ Luật hình sự 2015 về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông với hình phạt chính từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù cao nhất lên đến 07 năm đối với cá nhân.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm Luật khám chữa bệnh, đặc biệt là vi phạm việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm, bệnh án liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm Luật Khám chữa bệnh, đặc biệt là vi phạm việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm, bệnh án liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh đó trước thực trạng thời gian qua, trên mạng xã hội ( Zalo, facebook) có đăng bệnh án, kết quả bệnh nhân Covid-19, cung cấp thông tin chưa chính thống trong công tác phòng chống dịch bệnh, xét nghiệm Covid -19 làm người dân hoang mang, ngày 16/6/2021, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn 2315/YT-VP có nội dung nghiêm cấm việc cung cấp, chia sẻ về kết quả xét nghiệm các bệnh nhân mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid – 19 khi chưa có sự đồng ý của Giám đốc Sở Y tế.

Tiếp đó ngày 18/6/2021, Sở Y tế Nghệ An có Văn bản số 2395/SYT-VP đề nghị  công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm Luật Khám chữa bệnh, đặc biệt là vi phạm việc cung cấp, chia sẻ kết quả xét nghiệm, bệnh án liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Việc tự ý đăng tải thông tin cá nhân bệnh nhân nhiễm Covid 19 lên mạng xã hội có thể bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 84, Nghị định số 15/2002/NĐCP (Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác). Bên cạnh đó, hành vi đăng tải chia sẻ, phát tán thông tin về người bệnh còn vi phạm Điều 8, Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định về quyền được tôn trọng bí mật riêng tư, cụ thể:" Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án”.

Hiện nay, bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin, đăng tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân nên theo dõi thông tin ở các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Công an huyện Anh Sơn triệu tập chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên làm việc. Ảnh: Thái Hiền
Công an huyện Anh Sơn triệu tập chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên làm việc. Ảnh: Thái Hiền
Không đưa những thông tin về tình hình mắc Covid-19 trên địa bàn khi chưa được ngành Y tế công bố; không đăng đoạn trích nội dung hoặc toàn văn các văn bản chỉ đạo điều hành, các báo cáo của các cơ quan chức năng khi chưa được ký ban hành; không đăng những thông tin vi phạm quyền riêng tư của người bệnh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Tin mới