Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Phòng chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Chiều 26/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống Bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, để thi hành luật Phòng chống bạo lực gia đình, trong 10 năm qua các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung xây dựng và thực hiện tốt các chiến lược, chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Đồng thời lồng ghép nội dung thực hiện vào nhiệm vụ hoạt động của Ban chỉ đạo “Công tác gia đình", Ban chỉ đạo "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; đẩy mạnh hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với các cấp học, bậc học.
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Ủy ban nhân dân các cấp đã chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng các chính sách, pháp luật về gia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân, chú trọng công tác tuyên truyền ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, các địa bàn có tỉ lệ bạo lực gia đình cao.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, truyền thông là giải pháp hàng đầu trong triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh cả trên các kênh truyền thông đại chúng và các buổi nói chuyện chuyên đề bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, tập huấn; hội thi...

Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình  xã Lạng Khê - Con Cuông biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Tường Vy
Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình xã Lạng Khê - Con Cuông biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Tường Vy
Bên cạnh đó, các cấp chính quyền và các hội đoàn thể đã tích cực triển khai xây dựng các câu lạc bộ, mô hình điểm phòng, chống bạo lực… Đến nay 430/480 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

Hiện toàn tỉnh có 525 cán bộ phụ trách về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Có 5.924 tổ hòa giải với 38.630 hòa giải viên; 2.731 địa chỉ tin cậy để các nạn nhân bạo hành gia đình có thể cung cấp thông tin hoặc lưu trú khi bị bạo hành.

Tuy nhiên đến nay, các vụ bạo lực gia đình vẫn ở mức cao, một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, không muốn “vạch áo cho người xem lưng”, nên công tác phòng chống bạo lực gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn.  Theo thống kê từ các địa phương, từ năm 2009 đến năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 7.490 vụ bạo lực gia đình. Các đơn vị Công an đã tiếp nhận, điều tra, giải quyết các vụ việc về bạo lực gia đình thông qua 608 tin báo, trong đó tiến hành hòa giải 279 vụ tại cộng đồng; xử lý vi phạm hành chính 266 vụ; xử lý hình sự: khởi tố 63 vụ, 62 bị can.

Cũng tại hội nghị các đại biểu cho rằng, các vụ bạo lực được tổng hợp báo cáo ít hơn nhiều so với thực tế vì thế để công tác phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả cần phát huy hơn nữa vai trò tổ tư vấn, tổ hòa giải ở thôn, xóm, bản, tổ dân phố và các cụm dân cư trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Đặc biệt các địa phương cần tổ chức thực hiện việc hòa giải khi có vụ việc bạo lực gia đình xảy ra; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình tại địa phương.

Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông đề nghị các sở, ban ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp đồng bộ trong triển khai, thi hành Luật; cấp ủy, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động rà soát, đánh giá, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;  tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm Luật.
Trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Ảnh: Thanh Nga
Trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương cần cân đối và chi ngân sách địa phương cho việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…  hướng tới  thực hiện tốt mục tiêu xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2018.

Tin mới