Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 do Sở TN&MT phối hợp với huyện Hưng Nguyên tổ chức vào sáng 1/6 tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
 
Tham dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Phi – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và hơn 1.000 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên huyện Hưng Nguyên.
Tham dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Võ Duy Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và hơn 1.000 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên huyện Hưng Nguyên. Ành: Minh Chi

Ngày Môi trường thế giới (5/6) là một sự kiện môi trường quốc tế quan trọng thường niên được Việt Nam và tỉnh Nghệ An hưởng ứng trong nhiều năm nay, đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng BVMT.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2018 là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng các quốc gia trên thế giới đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại cũng như sức ép từ rác thải nhựa và túi nilon đối với môi trường, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ô
Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên - môi trường. Ảnh: Minh Chi

Ngoài Ngày Môi trường thế giới, ngày 8/6 cũng là ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển - Hải đảo Việt Nam, từ ngày 1 đến ngày 8/6 với chủ đề năm 2018 là: “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”.

Tại lễ mít tinh hưởng ứng, ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Hơn 1.000 cán bộ, công chức, đoàn viên và thanh niên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên dự lễ mít tinh. Ảnh: Minh Chi
Hơn 1.000 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Hưng Nguyên dự lễ mít tinh. Ảnh: Minh Chi
Cùng với đó phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự ảnh hưởng tới sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT bằng việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BVMT trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên - môi trường; giải quyết và xử lý kịp thời các sự cố ô nhiễm môi trường; kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân…

Sở Tài nguyên - Môi trường tặng huyện Hưng Nguyên 30 thùng rác công cộng. Ảnh: Minh Chi
Sở Tài nguyên và Môi trường tặng huyện Hưng Nguyên 30 thùng rác công cộng. Ảnh: Minh Chi
 
Cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên ra quân tổng dọn vệ sinh trong và ngoài Quảng trưởng Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Chi
Cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên ra quân tổng dọn vệ sinh trong và ngoài Quảng trường Xô Viết  Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Chi

Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tặng huyện Hưng Nguyên 30 thùng rác công cộng. Ngay sau lễ mít tinh, cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên ra quân tổng dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tin mới