Xử lý nghiêm vi phạm chính sách DS-KKHGĐ và sinh con thứ 3

(Baonghean) - Liên quan đến việc xử lý vi phạm việc sinh con thứ 3 trở lên đối với những cán bộ, đảng viên và người dân trong việc cam kết thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, Báo Nghệ An ghi lại ý kiến của đại diện một số ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 

Ông Hoàng Văn Hảo – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Nếu vi phạm chính sách DS - KHHGĐ thì phải chấp hành xử lý theo quy định.

Ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế
Ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế - Ảnh: Thành Chung

Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương tích cực trong công tác DS - KHHGĐ. Tuy nhiên, trong khi cả nước đã đạt mức sinh thay thế thì Nghệ An vẫn là một tỉnh có mức sinh cao, quy mô dân số lớn,  tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, biến động dân số ngày càng phức tạp và chất lượng dân số thấp. Riêng trong năm 2015, toàn tỉnh có gần 10.000 trường hợp vi phạm và gia tăng ở đối tượng cán bộ, đảng viên.

Đứng trước thực trạng này, ngành y tế với chức năng là đơn vị quản lý thời gian qua đã tham mưu nhiều văn bản để tạo hệ thống hành lang pháp lý, giúp cơ sở có căn cứ thực hiện. Từ năm 2016,  để có chính sách phù hợp với tình hình mới, ngành dân số, y tế đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 170 thay thế Nghị quyết 52 và Quyết định số 43 thay thế Quyết định 76.

Bên cạnh đó, ngành đã và sẽ tiếp tục vận động nhân dân ký cam kết thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ theo Quyết định 43 của UBND tỉnh. Trong đó, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt thì động viên, khuyến khích, mức thưởng tăng gấp 4 lần so với chính sách cũ. Những cá nhân nào vi phạm các quy ước, các hương ước ở cộng đồng thì sẽ bị xử phạt theo cam kết. Pháp lệnh dân số cũng đã quy định, mỗi một gia đình chỉ sinh một đến hai con,  trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Tôi cũng khẳng định, thời gian qua, một số thông tin và trên các trang mạng xã hội đưa thông tin Nghệ An không xử lý vi phạm  sinh con thứ 3 là không chính xác. 

Ông Trần Viết Thành  - Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Thanh Chương: Xử lý nghiêm vi phạm chính sách dân số đã tạo hiệu ứng xã hội tốt.

Truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh ở huyện Thanh Chương.
Truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh ở huyện Thanh Chương - Ảnh: Mỹ Hà.

Ở huyện Thanh Chương, những năm qua nếu là  đảng viên sinh con thứ 3 trở lên vi phạm chính sách DS - KHHGĐ đều được xử lý triệt để qua UBKT huyện ủy. Bên cạnh đó, nếu cán bộ, công chức, LLVT, công nhân lao động vi phạm cũng đều bị xử lý nghiêm theo đúng tinh thần Nghị quyết 52 của HĐND tỉnh và Quyết định 76 của UBND tỉnh… Đơn cử năm 2015, toàn huyện có 737 đối tượng sinh lần 3 trở lên vi phạm chính sách dân số và  đến nay gần 100% đã bị xử lý, trong đó: Đảng viên là 12 người, cán bộ, công chức, viên chức: 19 người và đối tượng khác: 693 người.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách dân số đã  tạo hiệu ứng xã hội tốt, thuận lợi cho công tác tuyên truyền; tăng số thôn, bản được công nhận làng văn hóa, đơn vị văn hóa;  nhiều thôn bản, đơn vị văn hóa không bị cắt danh hiệu… góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số.

Bước sang năm 2016, ngành tiếp tục chỉ đạo và hoàn thành ký cam kết theo tinh thần Nghị quyết 170 và Quyết định 43 trong quý 1/2016. Đồng thời sẽ tham mưu huyện ủy, UBND, các ngành, đoàn thể có văn bản chỉ đạo để tạo thế mạnh ngay từ đầu của việc thực hiện chính sách mới. Kiên quyết xử lý bằng nhiều hình thức, tạo dư luận xã hội đồng thuận để làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách DS - KHHGĐ.

Ông Nguyễn Tất Lý - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Một cá nhân đảng viên vi phạm sẽ ảnh hưởng đến tập thể.

Một trong những nhiệm vụ thường xuyên được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện trong nhiều năm qua, đó là kiểm tra giám sát việc xử lý cán bộ, xử lý các tổ chức Đảng có đảng viên vi phạm về chính sách dân số về sinh con thứ 3 trở lên. Trên thực tế, đây là một trong những nội dung được các đơn vị thực hiện khá nghiêm túc. Những đảng viên vi phạm cũng sớm nhận thấy trách nhiệm của mình và tự nhận các hình thức xử lý theo như cam kết.

Theo tôi, những chính sách dân số mà tỉnh ta xây dựng trong thời gian qua là hết sức cần thiết, vừa có tính răn đe nhưng đồng thời cũng có những chính sách khuyến khích thích hợp… Một số trường hợp cố tình “lách luật”, hoặc tìm mọi cách để che dấu, cho thấy họ biết rằng việc làm này là vi phạm quy định và sẽ ảnh hưởng đến tập thể, đến đơn vị, nơi họ đang công tác.  Trong số 440 đảng viên bị kỷ luật trong năm 2015, rất nhiều trường hợp do vi phạm chính sách DS - KHHGĐ vì sinh con thứ 3 trở lên.

Song Hoàng

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới