Xử lý trách nhiệm cơ quan, cá nhân chậm giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016, sáng 26/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc họp thẩm tra báo cáo các ngành nội chính.

Cùng tham gia cuộc họp có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cần xây dựng chủ động để xây dựng các báo cáo, tờ trình đạt chất lượng
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thẩm tra về báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015, cho thấy, công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước các cấp để phản ánh, khiếu nại, tố cáo và số lượng đơn tăng hơn so với năm trước. Tổng số tiếp công dân là 6.236 lượt (tăng 10,7%); tiếp nhận 7.630 đơn (tăng 3,7%); đặc biệt tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 27,5%.

Nguyên nhân được phân tích, bên cạnh nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế thì tình trạng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị ngại tiếp công dân, đùn đẩy, né tránh nên công dân phải đi lại nhiều lần; có nơi trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn chưa đúng mực, để người dân phàn nàn; chưa xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Ban Pháp chế để bổ sung và hoàn thiện báo cáo trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Liên quan đến báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá rất cao sự quan tâm của các cấp, các ngành với nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó chú trọng công khai các quy trình, quy định trong quá trình hoạt động của từng ngành, từng cấp. Công tác thanh tra, giải quyết sau thanh tra được đẩy mạnh, nhất là thanh tra người đứng đầu, gắn với thanh tra công vụ, tạo chuyển biến tích cực trong phòng, chống  tham nhũng.

Đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo của công dân năm 2015
Đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo của công dân năm 2015.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận tại cuộc thẩm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo các báo cáo cần tiếp thu; các ý kiến tham gia xây dựng của các thành viên Ban Pháp chế để hoàn thiện các báo cáo trước khi trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và các ngành nội chính cần quan tâm đề ra giải pháp tích cực, trong đó cần làm rõ và xử lý tránh nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc chậm giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác của ngành trong năm 2015
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác của ngành trong năm 2015.

Đối với công tác đấu tranh tham nhũng, khâu quan trọng là công tác phòng ngừa. Vì vậy, thời gian tới cần đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp thông qua các hoạt động công khai, minh bạch và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, gắn với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng việc xử lý các tin báo liên quan đến tham nhũng; quan tâm đến công tác thanh tra, nhất là thanh tra về đạo đức công vụ...

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới