Xứ Nghệ đẹp lung linh qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh

(Baonghean.vn) - Vùng đất Xứ Nghệ được thể hiện chân thực qua các tác phẩm triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 26.
a
Tham gia Liên hoan ảnh Bắc Trung Bộ lần thứ 26, Nghệ An có 36 tác giả, trong đó có 20 tác giả với 29 tác phẩm vào vòng triển lãm. Ảnh: Kiên Rose
a
Đặc biệt, tác phẩm "Sương sớm thành Vinh" của tác giả Nguyễn Cảnh Hùng xuất sắc giành Huy chương Vàng. Ảnh: Cảnh Hùng
a
Các tác phẩm tham gia Liên hoan đặc sắc tính nghệ thuật, phong phú về nội dung, phản ánh nhiều khía cạnh đặc sắc của cuộc sống, văn hóa, con người Nghệ An. Ảnh:Kiên Rose
a
Cảnh vật và con người, cũng như cuộc sống của người dân Xứ Nghệ hiện lên chân thực và gần gũi qua các tác phẩm triển lãm của 20 tác giả. Ảnh: Mạnh Hùng
a
Đó là  không khí lao động bình dị hàng ngày ở xưởng nước mắm truyền thống ... Ảnh: Hải Vương
a
... hay nhịp chèo vội vã sôi động của một cuộc đua thuyền diễn ra hàng năm tại Đền Cờn. Ảnh: Hồ Định
Với góc nhìn trên cao, mới lạ và ấn tượng, mảnh đất Quỳnh Phương hiện lên như con thuyền giữa biển cả trong tác phẩm "Lễ cầu ngư" của tác giả Hồ Sỹ Long. Tác phẩm giành Huy chương Đồng. Ảnh: Hồ Sỹ Long
Với góc nhìn trên cao, mới lạ và ấn tượng, mảnh đất Quỳnh Phương hiện lên như con thuyền giữa biển cả trong tác phẩm "Lễ cầu ngư" của tác giả Hồ Sỹ Long. Tác phẩm giành Huy chương Đồng. Ảnh: Hồ Sỹ Long
Qua cuộc Liên hoan ảnh và đặc biệt là 29 tác phẩm của đoàn Nghệ An được tham gia triển lãm, người xem có được nhiều góc nhìn khác nhau về quê hương, con người xứ Nghệ. Ảnh: Lê Thắng
Qua cuộc Liên hoan ảnh và đặc biệt là 29 tác phẩm của đoàn Nghệ An được tham gia triển lãm, người xem có được nhiều góc nhìn khác nhau về quê hương, con người xứ Nghệ. Ảnh: Lê Thắng

Tin mới