Xử phạt 1 trường hợp vượt chốt vào xã Nghi Ân (TP Vinh)

(Baonghean.vn) - 1 công dân người Diễn Châu sau khi cố tình vượt chốt đã bị UBND xã Nghi Ân ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng và buộc trở về địa phương.
UBND xã Nghi Ân (TP.Vinh) vừa ra quyết định xử phạt 1 trường hợp cố tình đi từ xã Nghi Phong (Nghi Lộc) vào địa bàn xã Nghi Ân. Đó là trường hợp ông Trần Chiến, trú tại xã Diễn Thọ (Diễn Châu), làm nghề lao động tự do. 
Sau khi vượt chốt, ông Chiến đã bị phát hiện và đưa về Trạm y tế xã Nghi Ân khai báo y tế. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi vượt chốt, ông Chiến đã bị phát hiện và đưa về Trạm Y tế xã Nghi Ân khai báo y tế. Ảnh: Tiến Đông
Trước đó, thực hiện quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài các chốt do UBND thành phố lập nên, UBND xã Nghi Ân cũng đã tổ chức các chốt kiểm soát tại các tuyến đường liên xã nối Nghi Ân với các xã Nghi Phong, Nghi Trường, Nghi Hoa, Nghi Thạch của huyện Nghi Lộc. Thế nhưng, ông Chiến vẫn cố tình lách qua chốt kiểm soát, đi theo đường đất giữa đồng để vào địa bàn Nghi Ân.
Sau khi phát hiện ra sự việc, UBND xã Nghi Ân đã ra quyết định xử phạt ông Chiến 2 triệu đồng. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi phát hiện ra sự việc, UBND xã Nghi Ân đã ra quyết định xử phạt ông Chiến 2 triệu đồng. Ảnh: Tiến Đông
Ngay sau khi phát hiện, UBND xã Nghi Ân đã yêu cầu ông Chiến về Trạm Y tế xã để khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt. Đồng thời xử phạt 2 triệu đồng, và buộc phải quay trở lại địa phương.

Tin mới