Xử phạt hành chính cô gái tổ chức sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời trái phép

(Baonghean.vn) - ​Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan công an còn yêu cầu cô gái này viết cam kết không tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia hội này, đồng thời trục xuất ra khỏi địa bàn.

Chiều 3/5, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính Phan Thị Sương (SN 1992, quê quán xã Kim Thành, huyện Yên Thành) vì có hành vi tàng trữ, tuyên truyền tài liệu trái phép, lôi kéo người tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời.

Phan Thị Sương. Ảnh: Minh Thái
Phan Thị Sương cùng nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: Minh Thái

Thiếu tá Trần Văn Thập - Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: Sau khi lấy lời khai và hoàn tất việc thu thập tài liệu, cơ quan công an đã mời gia đình cô gái này đến và xử phạt vi phạm hành chính Phan Thị Sương 4,2 triệu đồng theo Khoản 2 Điều 27, Nghị định 159/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Cơ quan công an cũng yêu cầu Sương viết cam kết không tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia Hội thánh Đức Chúa trời, đồng thời trục xuất Sương ra khỏi huyện Nghĩa Đàn.

Trước đó, vào ngày 2/5, cơ quan chức năng ập vào căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân ở xóm 4, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) và phát hiện Phan Thị Sương đến thuê nhà trọ dưới danh nghĩa mở rộng thị trường giấy cao cấp, nem.

Tài liệu, sách không rõ nguồn gốc liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo Hội thánh Đức Chúa trời. Ảnh: Minh Thái
Tài liệu, sách không rõ nguồn gốc liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo Hội thánh Đức Chúa trời. Ảnh: Minh Thái

Thực chất, Sương đã sử dụng căn nhà trọ để tập hợp, lôi kéo nhiều người dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa đến sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa trời trái phép. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo Hội thánh Đức Chúa trời.
Một số phong bì lễ vật cảm tạ thu được từ đối tượng. Ảnh: Minh Thái
Một số phong bì lễ vật cảm tạ thu được từ đối tượng. Ảnh: Minh Thái

Trong đó có danh sách nhiều đối tượng tham gia đều sinh năm từ 1990 trở đi, đang là học sinh, sinh viên của một số trường ĐH, CĐ trên địa bàn.

Tin mới