Xử phạt tiểu thương chiếm dụng vỉa hè trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Những tiểu thương này thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để kinh doanh, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, môi trường...

Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Vinh cho biết, sau khi Báo Nghệ An phản ánh về tình trạng nhiều tiểu thương ngang nhiên chiếm trọn vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh trước các bệnh viện, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, là nơi diễn ra tình trạng lấn chiếm phổ biến nhất.

Trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là điểm nóng về tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ảnh: Q.A

Trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là điểm nóng về tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ảnh: Q.A

Trong ngày 22/8, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt đối với 2 tiểu thương kinh doanh tại đây bao gồm bà P.T.H, trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP.Vinh và bà L.T.D, trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Những tiểu thương này đã vi phạm điểm B, khoản 3, điều 12, Nghị định 100/2019 của Chính phủ với lỗi "Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ", mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức.

Được biết, ngoài 2 tiểu thương trên còn một số tiểu thương khác khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra đã bỏ chạy, những trường hợp này sẽ được Công an thành phố Vinh phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, giám sát trong thời gian tới.

Công an TP.Vinh lập biên bản xử phạt các tiểu thương chiếm dụng lòng đường, vỉa hè kinh doanh trước các bệnh viện. Ảnh: Q.A
Công an TP.Vinh lập biên bản xử phạt các tiểu thương chiếm dụng lòng đường, vỉa hè kinh doanh trước các bệnh viện. Ảnh: Q.A

Sau khi tiến hành giải tỏa, lòng đường, vỉa hè trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thông thoáng, trở lại nguyên trạng. TP. Vinh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cắt cử lực lượng tuần tra, theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm tại khu vực này cũng như trước các bệnh viện khác.

Tin mới