Xuất hiện băng giá ở vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Băng giá phủ trắng, xuất hiện ở 1 số xã vùng cao của huyện Kỳ Sơn từ 3 hôm nay.
Băng giá phủ trắng trên cây cỏ. Ảnh: Đào Thọ
Băng giá phủ trắng trên cây cỏ. Ảnh: Đào Thọ

Theo thông tin từ chính quyền xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), từ sáng ngày 5/12 đến 7/12, tại địa bàn xã này đã xuất hiện tình trạng băng giá, nhiệt độ đo được vào lúc 5-6 giờ sáng là 10C.

Những cây ở thung lũng không có gió ngậm trắng băng. Ảnh: Đào Thọ
 Cây cối ở thung lũng không có gió ngậm trắng băng. Ảnh: Đào Thọ

Ông Và Nỏ Vừ - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, sáng 7/12 là thời điểm băng xuất hiện nhiều nhất, đặc biệt là ở 2 bản Mường Lống 1 và Mường Lống 2. Băng bám dày và trắng xóa trên các sườn đồi, cây cỏ và thung lũng thấp không có gió.

Băng đông thành từng cục. Ảnh: Đào Thọ
Băng đông thành từng cục như nước đá trong tủ lạnh. Ảnh: Đào Thọ
Bản đồ xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Google Maps
Bản đồ xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Google Maps

Cũng theo ông Vừ, tình trạng này không làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Gia súc chủ yếu được nuôi nhốt trong chuồng đảm bảo an toàn.

Băng giá đã xuất hiện tại đồn biên phòng. Ảnh: Hải Thượng
Vào 7h sáng nay (8/12), tại Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú, nước đựng trong một số dụng cụ đã đóng băng. Ảnh: Bá Kỷ

Trong sáng nay 8/12, tại khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú, thuộc đồn Biên phòng Na Ngoi đã xuất hiện băng giá. Theo các chiến sỹ biên phòng trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú, hiện tượng băng giá bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian nửa đêm, phủ đầy cành cây, ngọn cỏ, mái nhà; nước còn đọng trong xô, chậu cũng đã đóng thành băng./.

Tin mới