Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên và đang thực hiện các biện pháp dập dịch quyết liệt.
Ổ dịch được phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Tình ở khối An Thịnh, phường Quỳnh Thiện. Theo đó, vào ngày 5/5, có 7 con lợn trên tổng số đàn 14 con của gia đình bị chết không rõ nguyên nhân. Ngay khi nhận được tin, Trạm Thú y thị xã đã nhanh chóng lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng III để kiểm định.
Lực lượng chức năng vận chuyển lợn đến địa điểm tiêu hủy. Ảnh Thanh Thủy
Lực lượng chức năng vận chuyển lợn đến địa điểm tiêu hủy. Ảnh: Thanh Thủy
Chiều 7/5, ngay sau khi có kết quả khẳng định đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, lãnh đạo UBND thị xã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác phòng dịch; các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy số lợn còn lại và phun tiêu độc khử trùng khu vực có dịch. Đồng thời lập chốt kiểm soát không để vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra, vào vùng có dịch. 
Thị xã Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu độc, khử trùng khu vực có dịch. Ảnh: Thanh Thủy
Thị xã Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu độc, khử trùng khu vực có dịch. Ảnh: Thanh Thủy
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để các địa phương, người chăn nuôi kịp thời có các biện pháp chủ động ứng phó với dịch./.

Tin mới