Xúc động thời khắc 135 công dân đầu tiên rời khu cách ly ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ cách ly, sáng 1/4, 135/453 công dân đã được rời khỏi khu cách ly. Trong giây phút chia tay "tổ ấm 14 ngày" về với gia đình, nhiều cảm xúc vui mừng, bịn rịn, quyến luyến như đan xen, dâng trào.
Ngày 01/4 là một ngày đặc biệt tại Khu cách ly tập trung quân đội ở xã Nghi Ân, Tp.Vinh. Những công dân đầu tiên của Khu chính thức hoàn thành 14 ngày cách ly phòng chống Covid-19.
Ngày 1/4/2020 là một ngày đặc biệt tại Khu cách ly tập trung quân đội ở xã Nghi Ân, Tp.Vinh. Những công dân đầu tiên tại đây chính thức hoàn thành 14 ngày cách ly phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Từ sáng sớm, 135 công dân hoàn thành nhiệm vụ cách ly đã thu xếp gọn gàng hành trang, mong ngóng chờ đợi thời khắc về với gia đình.
Từ sáng sớm, 135 công dân hoàn thành nhiệm vụ cách ly đã thu xếp gọn gàng hành trang, mong ngóng chờ đợi thời khắc về với gia đình. Ảnh: Thành Cường
Rất trách nhiệm, họ lau dọn sạch sẽ phòng ốc để bàn giao lại cho ban quản lý Khu cách ly
Rất trách nhiệm, họ lau dọn sạch sẽ phòng ở để bàn giao lại cho ban quản lý khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Đúng 8 giờ sáng, các cán bộ chiến sĩ quân đội thông báo: Những người hoàn thành nhiệm vụ cách ly, tập trung xuống sân xếp hàng, chuẩn bị rời khu cách ly.
Đúng 8 giờ sáng, các cán bộ, chiến sĩ quân đội thông báo: Những người hoàn thành nhiệm vụ cách ly, tập trung xuống sân xếp hàng, chuẩn bị rời khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe lần cuối cho các công dân trước khi rời khu cách ly
Các cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe lần cuối cho các công dân trước khi rời khu cách ly. Ảnh: Thành Cường
Anh Trần Đình Hữu, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương trao bức tâm thư tri ân tới các bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly – Những người đã hết lòng chăm sóc anh và các công dân thực hiện cách ly suốt 2 tuần qua.
Anh Trần Đình Hữu, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương trao bức tâm thư tri ân tới các bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly - những người đã hết lòng chăm sóc anh và các công dân thực hiện cách ly suốt 2 tuần qua. Ảnh: Thành Cường
Khu cách ly tập trung quân đội ở xã Nghi Ân tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 135 công dân.
Khu cách ly tập trung quân đội ở xã Nghi Ân tiến hành trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 135 công dân. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà lưu niệm, chúc mừng 2 du khách Ireland đã thực hiện tốt việc cách ly phòng chống Covid-19. Hai du khách này không ngừng cảm ơn sự chăm sóc của Đảng, Nhà nước, khu cách ly dành cho mình.
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà lưu niệm, chúc mừng 2 du khách Ireland đã thực hiện tốt việc cách ly phòng chống Covid-19. Hai du khách này xúc động cảm ơn sự chăm sóc của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ Nghệ An ở khu cách ly dành cho mình. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên, chúc mừng những người đã hoàn thành nghĩa vụ công dân phòng chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên, chúc mừng những người đã hoàn thành nghĩa vụ công dân phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Đúng 9 giờ sáng, 135 công dân chính thức rời khu cách ly trở về địa phương trên các phương tiện do tỉnh Nghệ An bố trí.  12. Các chuyến xe này sẽ đưa 135 công dân này về tới trung tâm các tỉnh, thành phố, huyện, thị (quê hương) của họ.
Đúng 9 giờ sáng, 135 công dân chính thức rời khu cách ly trở về địa phương trên các phương tiện do tỉnh Nghệ An bố trí. Các chuyến xe này sẽ đưa 135 công dân này về tới trung tâm các tỉnh, thành phố, huyện, thị (quê hương) của họ. Ảnh: Thành Cường
2 tuần cách ly đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, khắc sâu nghĩa tình quân dân, tư mẫu trong mỗi công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly...Sự bịn rịn lúc chia xa là không tránh khỏi.
2 tuần cách ly đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, khắc sâu nghĩa tình quân dân trong mỗi công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly...Ảnh: Thành Cường

Tin mới