Xưởng mộc của bí thư chi đoàn xóm

(Baonghean.vn) - Anh Nguyễn Ngọc Lượng - Bí thư Chi đoàn 19, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn năng nổ nhiệt huyết với công tác Đoàn ở địa phương.

Thi  đỗ vào Trường Đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nguyễn Ngọc Lượng đành gác lại ước mơ giảng đường đại học và theo nghiệp làm nghề mộc.

Hoạt động tại xưởng mộc của anh Nguyễn Ngọc Lượng.
Hoạt động tại xưởng mộc của anh Nguyễn Ngọc Lượng.

Sau 5 năm làm nghề anh đúc rút được nhiều kinh nghiệm và có tay nghề vững chắc, năm 2009 anh quyết định mở xưởng mộc riêng. Bước đầu anh vay mượn ngân hàng cùng anh em, bạn bè 400 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà xưởng trên diện tích gần 150 m2 đất vườn của gia đình và mua máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

Với sự khéo léo, nắm bắt nhanh nhu cầu về mẫu mã của người tiêu dùng qua từng giai đoạn nên những sản phẩm của anh làm ra được thị trường ưa chuộng. Nhằm đa dạng hóa về sản phẩm, đầu năm 2016 anh đã đầu tư 70 triệu đồng mua máy sản xuất cửa nhựa lõi thép Window thay thế các loại cửa gỗ và cửa nhôm kém chất lượng.

 Anh Lượng đầu tư mua sắm thêm máy móc để sản xuất cửa nhựa.
 Anh Lượng đầu tư mua sắm thêm máy móc để sản xuất cửa nhựa.

Nhờ sự năng động, dám nghĩ dám làm nên xưởng mộc của anh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập trên 120 triệu đồng. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động là thanh niên ở địa phương với mức lương 7,5 triệu đồng/người/ tháng.

Không những làm kinh tế giỏi mà anh Nguyễn Ngọc Lượng còn nhiệt tình trong công tác đoàn. Anh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao tỷ lệ, chất lượng đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt; kêu gọi đoàn viên ở địa phương đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài và trong nước gây quỹ giúp đỡ người già cả ốm đau, bệnh tật vào dịp lễ, tết...

Đoàn viên, thanh niên chi đoàn 19 giúp đỡ ngày công làm nhà cho người nghèo.
Đoàn viên, thanh niên chi đoàn 19 giúp đỡ ngày công làm nhà cho người nghèo.

Hàng năm, anh kêu gọi đoàn viên trong chi đoàn giúp đỡ ngày công xây mới, sửa chữa nhà ở cho những gia đình khó khăn trong xã; phối hợp với giáo xứ tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường trong khu dân cư; cùng với ban chấp hành chi đoàn xây dựng phương án kết bè, huy động lực lượng di dời dân và tài sản ra đến nơi an toàn khi mùa mưa lũ về. Nhờ đó, chi đoàn nhiều năm liền được cấp trên xếp loại hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Anh Hồ Văn Thiết - Phó Bí thư Đoàn xã Quỳnh Lâm cho biết: “Đồng chí Lượng là một điển hình đi đầu trong phát triển kinh tế ở vùng giáo. Với công tác Đoàn đồng chí đã nắm bắt kịp thời các chủ trương của tổ chức Đoàn, luôn đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nội dung, chương trình hành động nên tỷ lệ đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt ở chi đoàn đạt cao”.

Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới