Xuống suối chơi, bé gái 3 tuổi trượt chân đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Trên đường đi nhập học về, cháu bé 3 tuổi cùng bố ghé nhà người quen, rồi sau đó xuống suối chơi thì không may bị trượt chân chết đuối.

Ông Lô Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là bé gái mới 3 tuổi.

Theo đó, sáng 16/8, cháu L.T.T.D. (SN 2019) trú xã Cắm Muộn cùng bố đi đăng ký nhập học, trên đường về nhà 2 bố con rẽ vào nhà người quen ở bản Pun, xã Cắm Muộn. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, cháu D. cùng một cháu gái xuống suối Quẹ chơi. Không may cháu D. trượt chân ngã xuống và bị đuối nước. Do cháu gái đi cùng cháu D. bị ngọng nên thời điểm đó không hô hoán cứu em được, mà chạy về để thông báo cho người nhà.

Khi mọi người đến khu vực cháu D. bị trượt chân thì không nhìn thấy cháu nữa.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và bà con trong bản cùng người thân đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm. Sau khoảng 1 giờ thì tìm thấy cháu D. nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện thi thể cháu L.T.T.D đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Tin mới